Thêm hiện tượng cho xu thế

21/01/2022 17:00 GMT+7

Tiếp theo Lithuania (Litva), thêm thành viên nữa của EU là Slovenia ngỏ ý thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Đài Loan, trong đó có cả việc trao đổi đoàn đại diện cho nhà nước.

Thủ tướng Slovenia Janez Janša

afp

Slovenia mới chỉ tuyên cáo ý định, Trung Quốc đại lục đã phản ứng rất quyết liệt. Qua đó đủ để thấy Bắc Kinh quan ngại như thế nào về vấn đề trên cũng như sự nhạy cảm của vấn đề. Trung Quốc đại lục không thế sao được vì có thêm thành viên EU tuy vẫn theo đuổi chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Đài Loan.

EU nói chung và các thành viên kia nói riêng vừa coi trọng hơn trước quan hệ hợp tác với Đài Loan vừa phê phán chính sách và hành động của Bắc Kinh đối với Đài Bắc cũng như làm găng với Trung Quốc đại lục trên một số lĩnh vực cơ bản của quan hệ song phương. Họ đều không công nhận chính thức Đài Loan, nhưng đến nay đều thể hiện là không vì nguyên tắc “Một Trung Quốc” và không bởi sức ép từ Bắc Kinh mà từ bỏ chủ ý thúc đẩy quan hệ hợp tác không chính thức hoặc bán chính thức với Đài Bắc.

Trung Quốc đại lục không thể không đặc biệt quan ngại về chủ trương mới trên của Slovenia, bởi thành viên này là một trong 16 nước ở Trung và Đông Âu tham gia khuôn khổ diễn đàn 16+1 với Trung Quốc và tham gia kế hoạch lớn Một vành đai, một con đường của Bắc Kinh. Cũng vì thế, Trung Quốc không thể “ra đòn nặng tay” để trừng phạt Slovenia như đã và đang làm với Lithuania.

Bộ Quốc phòng Lithuania kêu gọi không dùng điện thoại Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.