Thêm đường dây mua bán 'cô dâu Việt' sang Trung Quốc lãnh án

06/08/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Ngày 6.8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ mua bán 'cô dâu Việt' sang Trung Quốc.

 
Bốn bị cáo trong đường dây mua bán "cô dâu Việt" sang Trung Quốc

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Trường An (quê Cần Thơ, trú xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành) 7 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu (ngụ thị trấn Hòa Thành) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Quan (ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) và Nguyễn Hoàng Sơn (21 tuổi, ngụ xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành) cùng mức 3 năm tù, cùng về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, chiều 12.3.2014, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh bắt quả tang An và Hiếu đưa 3 cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc làm vợ.

Năm 2011, An lấy chồng người Trung Quốc rồi bàn với chồng về Việt Nam tìm các cô gái đưa sang bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

An móc nối với Quan, Sơn tại Việt Nam để tuyển chọn các cô gái Việt và trả công từ 2 đến 20 triệu đồng. Riêng Hiếu, nhận nhiệm vụ chở An đi làm các thủ tục.

Từ tháng 10.2013 đến tháng 3.2014, nhóm của An đã tuyển chọn và bán 6 cô gái Việt Nam cho đàn ông Trung Quốc.

 Tin, ảnh: Dương Phan

>> Đường dây bán "cô dâu Việt" cho người Trung Quốc lãnh án
>> Y án 9 năm tù 2 kẻ mua bán người
>> Thêm một đường dây mua bán người ra tòa
>> Lãnh án 7 năm tù về tội mua bán người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.