Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM

31/01/2024 19:07 GMT+7

Tối nay 31.1, phố thương mại - dịch vụ trên đường Vành Đai Trong của Q.Bình Tân chính thức ra mắt người dân TP.HCM. Đây không đơn thuần là phố ẩm thực, vậy có gì đặc biệt?

Nhộn nhịp

Ghi nhận tại phố thương mại - dịch vụ trên đường Vành Đai Trong, đoạn từ vòng xoay đường số 7 đến đường số 56 (Q.Bình Tân, TP.HCM) trong đêm đầu khai trương, đoạn đường này nổi bật với hàng chục nhà hàng, quán ăn kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ các món truyền thống Việt Nam đến các món ăn có nguồn gốc từ nhiều nước trên thế giới, Á - Âu đa dạng.

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 1.

Phố thương mại - dịch vụ đường Vành Đai Trong (Q.Bình Tân) chính thức khai mạc tối 31.1

CAO AN BIÊN

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 2.

Phố thương mại - dịch vụ đa dạng các loại hình kinh doanh

CAO AN BIÊN

Bên cạnh đó, phố thương mại - dịch vụ này còn có đa dạng các loại hình kinh doanh khác như ngân hàng, khách sạn, karaoke, spa, trường học, phòng gym, yoga, giải trí… Thời điểm giáp tết, một đoạn phố này cũng diễn ra hội xuân với các hoạt động buôn bán hoa, đồ thủ công - mỹ nghệ, nội thất... tấp nập người đến vui chơi, tham quan.

Là người dân sống ở Q.Bình Tân, chị Hồng Đào (34 tuổi) tối nay cùng chồng và con gái 3 tuổi đến phố thương mại - dịch vụ đường Vành Đai Trong để vui chơi, vì trước đó có đọc được thông tin tối nay nơi này chính thức ra mắt trên mạng xã hội.

Chị cho biết con đường này trước đó vốn đã được nhiều người dân TP.HCM biết tới là điểm tổ chức nhiều sự kiện của quận cũng như thu hút đông đảo người dân sống ở Q.Bình Tân nói riêng và TP.HCM đến ăn uống, vui chơi, nhất là vào buổi tối.

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 3.

Xe nhộn nhịp di chuyển qua đường Vành Đai Trong giờ tan tầm

CAO AN BIÊN

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 4.
Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 5.
Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 6.

Đường Vành Đai Trong nổi bật với những quán ăn, nhà hàng trang trí bắt mắt

CAO AN BIÊN

“Nhà gần đây, thường vào cuối tuần, tôi cũng thường đến đây chơi, có nhiều quán ăn ngon, hợp khẩu vị, hợp vệ sinh mà giá rẻ nữa. Tôi nghĩ khi trở thành phố thương mại - dịch vụ, con đường này sẽ càng được nhiều người biết tới hơn cũng như việc buôn bán của các chủ hàng quán cũng trở nên tốt hơn”, chị nhận xét.

Đến tham gia Hội xuân Q.Bình Tân, chị Ngọc (34 tuổi) vô tình biết tới sự kiện khai trương phố thương mại - dịch vụ trên đường Vành Đai Trong, khiến chị có phần bất ngờ vì trước đó chưa biết tới thông tin này. Chị tin tưởng đây sẽ là một điểm đến hấp dẫn không chỉ với người dân Q.Bình Tân mà còn của người dân TP.HCM nói chung, khi không chỉ đa dạng về dịch vụ ăn uống mà còn nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Hy vọng việc kinh doanh phát triển hơn

Là chủ một quán lẩu trên đường Vành Đai Trong, chị Diễm cho biết bản thân vô cùng vui mừng, phấn khởi khi đường này trở thành phố thương mại - dịch vụ. Theo lời chị Diễm, năm vừa qua là một năm vô cùng khó khăn với việc kinh doanh, buôn bán của mình, khi lượng khách không được như ý.

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 7.

Chị Diễm vui mừng khi đường Vành Đai Trong lên phố thương mại - dịch vụ, mong việc buôn bán thuận lợi hơn

CAO AN BIÊN

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 8.
Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 9.
Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 10.

Vành Đai Trong là con đường thường tổ chức nhiều sự kiện của quận cũng như thu hút đông đảo người dân sống ở Q.Bình Tân

CAO AN BIÊN

"Hy vọng sau khi lên phố, nhiều người sẽ biết tới con đường này hơn, việc kinh doanh của mình cũng sẽ phát triển hơn nữa. Từ trước tới giờ, đường Vành Đai Trong này nổi tiếng và quá quen thuộc với người dân quận khi thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động lớn, nhưng tôi tin là từ hôm nay nhiều người dân ở các quận khác, ở TP.HCM sẽ biết tới nhiều hơn", chị chủ tâm sự.

Theo lãnh đạo Q.Bình Tân, việc khai trương phố thương mại - dịch vụ đường Vành Đai Trong nằm trong kế hoạch kích cầu tiêu dùng, từng bước nâng chất, xây dựng khu vực kinh doanh và các hoạt động dịch vụ có nét đặc trưng riêng của quận, phục vụ người dân và thu hút khách du lịch đến trải nghiệm các hoạt động mua sắm, giải trí, ăn uống.

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 11.

Lãnh đạo Q.Bình Tân cắt băng khánh thành

CAO AN BIÊN

Thêm điểm vui chơi, ăn uống tới khuya mới toanh ở TP.HCM- Ảnh 12.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP.HCM

CAO AN BIÊN

Lãnh đạo quận cũng cho biết phố thương mại - dịch vụ trên đường Vành Đai Trong không đơn thuần là phố ẩm thực, không tổ chức kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường mà hướng đến các loại hình kinh doanh hiện đại.

Trước phố thương mại - dịch vụ đường Vành Đai Trong, TP.HCM có 9 phố đêm gồm: 2 phố đi bộ Bùi Viện và Nguyễn Huệ (Q.1), 6 phố ẩm thực gồm Hồ Thị Kỷ, kỳ đài Quang Trung (Q.10), Hậu Giang (Q.6), Vĩnh Khánh (Q.4), Nguyễn Thượng Hiền (Q.3), Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận); và phố đêm Thảo Điền (TP.Thủ Đức). Mới đây, H.Cần Giờ vừa đưa vào hoạt động chợ đêm Cần Thạnh mở cửa đến 23 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.