Thêm Bắc Giang bỏ môn thứ tư thi vào lớp 10

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/03/2023 15:48 GMT+7

Thay vì tổ chức thi 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học tới như phương án ban đầu, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định bỏ môn thi thứ tư, chỉ giữ lại 3 môn để giảm áp lực cho học sinh.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đồng ý đề xuất của Sở GD-ĐT Bắc Giang về tờ trình giảm môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chính thức bỏ môn thi thứ tư, chỉ còn 3 môn gồm: ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Thêm một địa phương bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10   - Ảnh 1.

Bắc Giang chính thức bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học tới

SGD BG

Sở GD-ĐT cho biết việc đề xuất bỏ môn thi thứ tư nhằm giảm áp lực cho học sinh. Sở này cũng đã có hướng dẫn về việc hướng dẫn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023 - 2024.

Theo đó, môn nggữ văn thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh và toán thi theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Cụ thể, bài thi môn toán cấu trúc đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm (14 câu đại số và 6 câu hình học, trong đó có 2 câu hỏi mang tính thực tiễn cuộc sống) là 30% tổng số điểm bài thi. Về phần tự luận, môn toán sẽ có 5 câu với 70% tổng số điểm bài thi.

Bài thi môn ngữ văn hình thức tự luận với cấu trúc gồm hai phần: đọc, hiểu (4 điểm) và làm văn (6 điểm). Với môn thi tiếng Anh, hình thức vừa trắc nghiệm vừa tự luận với cấu trúc đề thi gồm phần trắc nghiệm (80% tổng số điểm bài thi), còn lại là tự luận (20% tổng số điểm).

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo phương án trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Bắc Giang sẽ có 4 môn thi, gồm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thứ tư được công bố vào cuối tháng 3. Theo lý giải, môn thi thứ tư công bố muộn để học sinh học tất cả các môn, tránh tình trạng chỉ học môn thi, bỏ các môn còn lại, dẫn đến không bảo đảm chất lượng dạy và học.

Trước đó, Hà Nội cũng quyết định bỏ môn thi thứ tư để tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh và phù hợp với định hướng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các địa phương lâu nay chỉ thi 3 môn như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.