Thêm 87 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 được giải cứu

01/11/2020 06:49 GMT+7

Trong hôm qua có thêm 87 người được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, nâng tổng số người thoát nạn lên 167 người.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích vụ sạt lở ở Trà Leng

Chiều 31.10, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan sự cố nhiều công nhân, cán bộ thủy điện Đăk Mi 2 bị mắc kẹt, cô lập ở xã Phước Công (H.Phước Sơn), trong hôm qua có thêm 87 người được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, nâng tổng số người thoát nạn lên 167 người.

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Đối với 48 người vẫn còn mắc kẹt, dự kiến hôm nay 1.11 lực lượng chức năng sẽ tập trung giải cứu hết. Riêng tại hiện trường sạt lở đất trên địa bàn xã Phước Lộc (cùng H.Phước Sơn) hôm 28.10, vẫn còn 6 trong số 11 nạn nhân mất tích; địa phương tiếp tục sử dụng lực lượng tại chỗ để tìm kiếm.
Tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng (H.Nam Trà My), đến 19 giờ hôm qua, lực lượng cứu nạn (hơn 500 người) đã dừng tìm kiếm vì mưa lớn và không phát hiện thêm thi thể nào trong ngày thứ 2. Trong hôm qua, trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đã kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn và động viên các lực lượng tại hiện trường. Quân khu 5 đã trao 300 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm tặng người dân xã Trà Leng; hỗ trợ thân nhân người mất tích (5 triệu đồng/trường hợp).
Theo ông Hồ Quang Bửu, hôm nay 1.11 các lực lượng cứu nạn huy động thêm hơn 20 chiếc thuyền mở rộng tìm kiếm trên sông Tranh. “Không loại trừ khả năng thi thể sẽ nổi trên mặt nước”, ông Bửu nhận định.

Kinh hoàng cảnh lũ quét cuốn trôi hàng chục nhà dân ở Quảng Nam

Chiều 31.10, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết sức khỏe 9 bệnh nhân bị thương nặng ở thôn 1, xã Trà Leng đang điều trị tại bệnh viện đã dần hồi phục. Những bệnh nhân này nhập viện từ ngày 29.10. Sau khi cấp cứu và chẩn đoán, ngày 30.10, các y bác sĩ đã phẫu thuật cho 2 trường hợp nặng nhất, gồm em Hồ Thị Côi (13 tuổi, bị gãy xương đùi, chấn thương cột sống cổ, hội chứng vùi lấp) và em Nguyễn Thị Định (15 tuổi, bị gãy xương đùi, lóc da, hội chứng vùi lấp). Ngoài ra, có 2 trường hợp bị trật khớp vai, gãy xương đùi cũng được phẫu thuật; các bệnh nhân khác chấn thương phần mềm đang tiếp tục được theo dõi, điều trị…
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đến thăm, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Xé rừng băng suối, cõng thực phẩm cho 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.