Thêm 50.000 người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ trong 1 tháng

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2021 10:59 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt qua cột mốc 750.000, không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo số người Mỹ chưa tiêm vắc xin "vẫn ở mức cao không thể chấp nhận”.

Đã có hơn 46 triệu người ở Mỹ mắc Covid-19

Reuters

Cụ thể, tính đến sáng 4.11, Mỹ có tổng số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng lên 750.431, theo báo The Hill dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ tăng lên 700.000 cách đây chỉ một tháng. Tính đến nay đã có hơn 46 triệu ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ có khuynh hướng giảm hồi tháng trước, nhưng trong giữa tháng đó, Tổng thống Biden cảnh báo còn 66 triệu người Mỹ chưa tiêm vắc xin Covid-19, giảm từ con số 100 triệu trong tháng 7, là “vẫn ở mức cao không thể chấp nhận”.

“Đó là bước tiến quan trọng, nhưng… bây giờ không phải là lúc giảm nỗ lực. Chúng ta có nhiều điều phải làm. Chúng ta đang ở trong giai đoạn mang tính quyết định khi chúng ta làm việc để cải thiện tình hình Covid-19”, ông Biden nhấn mạnh.

Phụ huynh Mỹ nhẹ nhõm khi trẻ dưới 11 tuổi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này ghi nhận hơn 74.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 2.11 và hơn 125.000 ca mới ngày trước đó.

Tính đến nay có ít nhất 78% số người Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin Covid-19 một phần và 68% được tiêm đầy đủ, theo The Hill.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.