Cùng con đi tiếp cuộc đời :

Thêm 5 trẻ mồ côi do Covid-19 được bảo trợ

14/03/2024 09:19 GMT+7

Sáng 13.3, tại tòa soạn, Báo Thanh Niên tổ chức buổi ký thỏa thuận bảo trợ cho 5 trẻ mồ côi do Covid-19 với tổng số tiền 204 triệu đồng do bạn đọc đóng góp.

Các trẻ được bảo trợ lần này gồm: Phan Ngọc Tường Vy (sinh năm (SN) 2012, Q.Bình Tân, TP.HCM); Tăng Huyền Anh (SN 2014, Q.Gò Vấp, TP.HCM); Hồ Việt Hậu (SN 2012, Q.Bình Tân, TP.HCM); Trương Kim Ngân (SN 2011, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh (SN 2012, H.Bình Chánh, TP.HCM). Trong đó, có 3 trẻ được tái ký và 2 trẻ được ký mới.

Thêm 5 trẻ mồ côi do Covid-19 được bảo trợ- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam (bìa trái), trao tiền bảo trợ và quà cho các trẻ

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Buổi ký thỏa thuận bảo trợ lần này có phần đặc biệt khi không có nhà bảo trợ chính. Nhà bảo trợ cho các cháu lần này là các bạn đọc trên cả nước, mỗi bạn đọc đóng góp một ít cho chương trình và chúng tôi tổng hợp, cân đối để bảo trợ cho các cháu, bởi đây là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là tấm lòng của nhiều bạn đọc gần xa. Mong rằng tuy thời gian bảo trợ ngắn nhưng sẽ giúp các gia đình vơi đi phần nào khó khăn, các cháu có điều kiện để tiếp tục học tập".

Thêm 5 trẻ mồ côi do Covid-19 được bảo trợ- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa), nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc (đại diện bạn đọc, bìa trái) ký thỏa thuận bảo trợ với chị Lê Thị Anh Đào, dì của trẻ Phan Ngọc Tường Vy

ĐÀO NGỌC THẠCH

Chị Lê Thị Anh Đào (35 tuổi), dì ruột cũng là người giám hộ của Phan Ngọc Tường Vy, chia sẻ: Vy mất mẹ do Covid-19, ba vì quá đau buồn nên bị trầm cảm, bỏ nhà đi đâu không rõ. Vy ở với dì, còn anh trai ở với ông ngoại. Hoàn cảnh gia đình của dì cũng khó khăn, chồng làm công nhân, dì ở nhà làm gia công hàng điện tử, chăm sóc, đưa đón Tường Vy cùng 2 con ruột (bé học lớp 1 và bé học lớp 5) đi học mỗi ngày. Chị Anh Đào cho biết: " Mặc dù thu nhập của gia đình đủ nuôi 2 con, vun vén lắm cũng chỉ lo cho anh em của Vy miếng ăn chứ tiền học thì không thể. Vậy nên số tiền bảo trợ hằng tháng trong lúc này thật quý giá, giúp bé Vy yên tâm học hành hơn. Tôi xin cảm ơn bạn đọc của báo rất nhiều".

Thêm 5 trẻ mồ côi do Covid-19 được bảo trợ- Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa), nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc (đại diện bạn đọc, bìa trái) ký thỏa thuận bảo trợ với chị Trương Thị Vân, mẹ của trẻ Trương Kim Ngân

ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau khi ký thỏa thuận bảo trợ cho 5 trẻ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, đã trao tiền 2 tháng bảo trợ đầu tiên cùng quà của báo và ký tặng sách do Báo Thanh Niên phát hành cho các trẻ.

Cần lắm những tấm lòng của các nhà bảo trợ

Tính đến tháng 3.2024, nhiều nhà bảo trợ là cá nhân, nhận bảo trợ cho các trẻ trong thời gian 1 năm đã ngưng bảo trợ. Vì vậy, hiện còn rất nhiều trẻ cần được sự bảo trợ lâu dài.

Quý bạn đọc có nhã ý chung tay cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, qua số điện thoại: 0903956846 (gặp nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Trưởng bộ phận từ thiện xã hội - Ban Công tác bạn đọc). Hoặc gửi tiền mặt ủng hộ chương trình trực tiếp tại Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản: 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.