Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Liên Châu
Liên Châu
29/06/2020 18:47 GMT+7

Hôm nay, 29.6, thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện, 335/355 ca mắc tại Việt Nam đã khỏi bệnh, 10.027 người đang được cách ly y tế .

Chiều nay, 29.6, Tiểu ban Điều trị Thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) thông báo, 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là các bệnh nhân thứ 344, 346, 348, 351 và 352.
Trong đó, bệnh nhân 344 (nam, 52 tuổi), vào viện ngày 19.6. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 346 (nam, 6 tuổi) vào viện ngày 19.6. Từ ngày 25 - 28.6, bệnh nhân liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 348 (nam, 39 tuổi) vào viện ngày 19.6. Quá trình điều trị tại bệnh viện, xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 26 - 28.6 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 351 (nữ, 46 tuổi) vào viện ngày 24.6. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27.6 và 28.6 đều âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân 352 (nữ, 30 tuổi) vào viện ngày 24.6. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 26 - 28.6 đều âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 kể trên ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Theo Ban chỉ đạo, hiện 335/355 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. 20 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế hầu hết có sức khỏe ổn định.
Về bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Tiểu ban Điều trị cho biết, bệnh nhân đã trải qua 103 ngày điều trị. Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, cai máy thở 17 ngày, các chỉ số khác bình thường, hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn, không ho, giao tiếp tốt bằng lời nói.

BN91 người Anh đủ tiêu chuẩn chuyển viện về nước ngày 12.7, không cần cách ly

 
Theo Ban chỉ đạo, để kiểm soát nguy cơ ca bệnh xâm nhập, lây nhiễm vào Việt Nam, ngăn dịch bùng phát lần hai, về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong nước phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, quản lý người nhập cảnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tất cả các ca nhập cảnh phải được cách ly phù hợp, thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.