Thêm 273 tấn nông sản hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Đình Phú
Đình Phú
09/09/2021 20:45 GMT+7

Thêm 273 tấn nông sản do Tập đoàn Phương Trang kết hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng thu mua ở Đà Lạt để hỗ trợ TP.HCM đã về đến 32 điểm tập kết hàng theo phân bổ của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.

273 tấn nông sản đã được phân bổ đến: Ủy ban MTTQ Q.Tân Bình, Q.8, Q.Tân Phú, Q.Bình Tân, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Thạnh, Q.5, Q.Gò Vấp; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Bệnh viện Thủ Đức… để có thể tiếp ứng kịp thời, trao nông sản tươi đến tay người dân khó khăn.
Trước đó, đoàn xe 30 chiếc của Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) xuất phát tại Bến xe Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đến TP.HCM, chở 230 tấn nông sản về tiếp tế cho TP.HCM. Số hàng này đã được trao trong ngày 6.9 đến Ủy ban MTTQ VN Q.5, Q.10, Q.7, Q.12, Q.Bình Tân; Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM…
Như vậy, qua 2 đợt vận chuyển, Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã trao tặng TP.HCM gần 500 tấn nông sản Đà Lạt trong số khoảng 1.000 tấn dự kiến. Đại diện Tập đoàn Phương Trang chia sẻ con số gửi tặng còn có thể tăng lên tùy vào tình hình dịch bệnh thực tế tại TP.HCM.

TP.HCM sau 15.9: Giãn cách xã hội gắn liền Thẻ xanh Covid

Có kinh nghiệm từ những chiến dịch hỗ trợ nông sản trước đó, trong vòng 3 ngày, Tập đoàn Phương Trang đã nhờ sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lâm Đồng thu mua được lượng lớn nông sản, kịp tiếp ứng cho TP.HCM trong cao điểm chống dịch theo phương châm “ở đâu cần gì chúng tôi tiếp ứng đấy”. Nông sản gửi tặng chủ yếu là bắp cải, su hào, cà rốt, bí đỏ… là những loại rau củ dễ chế biến và bảo quản lâu.

Bộ đội tham gia bốc xếp nông sản khi về đến TP.HCM

LÊ NAM

“Thu mua lượng lớn nông sản trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ, nhất là trong mùa dịch cung không đủ cầu, nhưng được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như nỗ lực huy động toàn nội lực của mình, chúng tôi đã thành công bước đầu trong chiến dịch mang nông sản Đà Lạt đến TP.HCM”, ông Đào Viết Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP xe khách Phương Trang, chia sẻ.
Cũng theo ông Ánh, nhiều nhân viên Phương Trang đã tạm gác lại công việc thường nhật để linh hoạt làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một số tiếp tục hoán cải thêm xe khách, xe buýt để trưng dụng chở nông sản, số khác ra ruộng phụ nông dân cắt rau, thu hoạch nhiều rau củ nhất có thể trong lúc đoàn xe từ TP.HCM quay đầu.
Tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng hàng loạt vật tư y tế với số lượng lớn, hỗ trợ hàng trăm phương tiện giúp TP.HCM và các địa phương chống dịch, vận chuyển miễn phí gần 15.000 người dân đi về các tỉnh tránh dịch... với tổng kinh phí đã chi gần 1.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.