Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội là người về từ Đà Nẵng

Vũ Hân
Vũ Hân
29/07/2020 18:45 GMT+7

Ngoài 1 ca mắc Covid-19 vừa được công bố, tại Hà Nội đã có thêm 1 trường hợp nghi nhiễm. Cả 2 trường hợp này đều là người trở về từ Đà Nẵng , trong đó ca nghi nhiễm trú tại đường Hoàng Hoa Thám.

Ca dương tính không hề có triệu chứng

Chiều 29.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội đã họp phiên thứ 2 của đợt phòng chống dịch thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố xuất hiện thêm 1 ca nghi mắc Covid-19. 
Ca nghi ngờ thứ 2 là một bệnh nhân nam tên là C., 76 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám. Ông C. vào Đà Nẵng chơi từ giữa tháng 7. Ngày 21 - 22.7, ông C. có đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng, sau đó về Hà Nội và cho đến nay vẫn không thấy có triệu chứng gì. Khi nghe thông tin về dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, ông C. đã đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2

Phát hiện ca dương tính Covid-19, Hà Nội khởi động lại hệ thống chống dịch

"Diễn biến dịch hết sức phức tạp, đã lây lan ra cộng đồng. Chúng tôi đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin để tất cả những người đã từng đến Đà Nẵng du lịch từ 8.7 đến nay khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Trưa nay (29.7 - phóng viên), Thủ tướng đã quyết định tất cả các trường hợp này phải lấy mẫu xét nghiệm", Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho hay.
Hà Nội đã rà soát 21.063 người về từ Đà Nẵng
Hà Nội đã rà soát được tổng cộng 21.063 người từ Đà Nẵng về trong tháng 7. Ngoài ra, thành phố cũng đã phối hợp với Bộ TT-TT rà soát các công dân Hà Nội vào các bệnh viện của Đà Nẵng, đã ghi nhận 58 trường hợp, trong đó 10 người có địa chỉ đã được kiểm soát ngay trong đêm qua, 28.7.
Đáng chú ý, theo báo cáo của lãnh đạo các quận, huyện của Hà Nội, hiện số người về từ Đà Nẵng và các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của Hà Nội có biểu hiện ho, sốt khá nhiều. Đơn cử, tại Q.Cầu Giấy (nơi có cửa hàng pizza có nhân viên N.T.H nhiễm Covid-19 - phóng viên), có 3 trong số các trường hợp F1 có biểu hiện ho, rát họng.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 29.7: Thêm 4 ca mới ở Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk

Chủ tịch UBND Q.Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cũng cho biết, quận này có hơn 1.000 người trở về từ Đà Nẵng, trong đó có 20 trường hợp có biểu hiện ho sốt, đã lấy mẫu 10 và đang chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cách ly; 10 ca khác đang được lấy mẫu và sẽ chuyển đi trong chiều nay.
Trong số 47 F1 của N.T.H cũng có 4 trường hợp ho, sốt, đau tức ngực, đã chuyển đến Bệnh viện Bắc Thăng Long và Bệnh viện Đống Đa. Còn 43 trường hợp thì ngay trong chiều nay đã xin ý kiến Sở Y tế và chuyển về Bệnh viện Công an thành phố cách ly. 
Trước diễn biến này của dịch, ông Trần Đức Hoạt đề nghị Hà Nội kiến nghị kiểm soát những người có mặt trên chuyến bay với bệnh nhân N.T.H. 
Theo Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt, trong số hơn 21.000 người trở về từ Đà Nẵng của Hà Nội, có 87 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, tức ngực, đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả.

Bản tin Covid-19 ngày 29.7: 7 tỉnh thành xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.