Việt Nam có tấm vé thứ 7 tham dự Olympic Tokyo

07/05/2021 20:29 GMT+7

Hôm nay, tin vui đến với thể thao Việt Nam khi Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo vượt qua vòng loại Olympic Tokyo khu vực châu Á-Thái Bình Dương môn rowing diễn ra ở Nhật Bản.

Cụ thể ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ, Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo cán đích hạng nhì sau đôi chủ nhà Nhật Bản, qua đó đoạt vé tham dự Olympic Tokyo.
Để đoạt tấm vé tham dự Olympic Tokyo này, tuyển rowing nỗ lực tập luyện trong bối cảnh khó khăn của Covid-19. “Tôi rất vui với thành tích hôm nay. Bây giờ tôi cùng đồng đội trở về nước tiếp tục tập luyện nhằm chuẩn bị cho Olympic”, Đinh Thị Hảo cho biết. Trở về Việt Nam, các thành viên đội tuyển rowing phải cách ly y tế tập trung theo qui định nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyển rowing Việt Nam đạt mục tiêu lấy vé dự Olympic Tokyo

Hồng Hạnh

Trước đó, thể thao Việt Nam có 6 suất tham dự Olympic Tokyo của Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyễn, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.