Trần Tuấn Kiệt thắng nghẹt thở ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/04/2021 16:11 GMT+7

Tay đua Trần Tuấn Kiệt (CLB Dopagan Đồng Tháp) qua mặt 2 ông “vua nước rút” Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), giành chiến thắng chặng 7 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km.

Chặng đua thứ 7 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM chứng kiến nỗ lực tấn công liên tục của các tay đua nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng đồng thời đánh chiếm các danh hiệu áo xanh, áo vàng của Nguyễn Tấn Hoài. Cuộc tấn công tách tốp đáng kể nhất thuộc về nhóm khoảng 15 tay đua với những gương mặt mạnh như Trần Thanh Điền (Vinama - TP.HCM), Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời - An Giang), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7)… Nhóm này tạo khoảng cách gần 2 phút khiến các tay đua Đồng Tháp phải ra sức kéo áo vàng Nguyễn Tấn Hoài rượt đuổi.

Các tay đua tung nước rút về đích chặng 7 tại Nghệ An

Anh Hùng

Các tay đua Đồng Tháp canh tầm tốt, kịp đưa đoàn đua gộp thành tốp đông lao về đích tạo nên màn cạnh tranh nước rút hấp dẫn. Không phải Nguyễn Tấn Hoài hay Lê Nguyệt Minh mà Trần Tuấn Kiệt là người xuất sắc cán đích đầu tiên. Tranh thủ Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Tấn Hoài kèm cặp nhau, Trần Tuấn Kiệt bung những guồng chân mạnh mẽ về đích trước trong gang tấc. Lê Nguyệt Minh hạng nhì còn Nguyễn Tấn Hoài hạng ba.

Các tay đua Đồng Tháp (đi đầu) bảo vệ thành công áo vàng, áo xanh cho Nguyễn Tấn Hoài

Anh Hùng

Ở giải năm ngoái, Trần Tuấn Kiệt có đến 4 lần thắng chặng trong khi đây mới là chiến thắng đầu tiên của tay đua này ở giải năm nay. “Năm nay giải đua cung đường mới nên tôi phải làm quen từ từ. Đồng Tháp lợi thế với 2 mũi nước rút là tôi và Nguyễn Tấn Hoài trong khi TP.HCM chỉ có Lê Nguyệt Minh. Mục tiêu của tôi năm nay là giành nhiều chiến thắng chặng hơn năm ngoái”, Trần Tuấn Kiệt chia sẻ.

Lê Nguyệt Minh (áo xanh) về nhì chặng, vươn lên đồng giờ với áo vàng Nguyễn Tấn Hoài

Anh Hùng

Thành tích hạng nhì chặng giúp Lê Nguyệt Minh được thưởng 6 giây, vươn lên đồng giờ với Nguyễn Tấn Hoài sau 7 chặng nhưng với tổng hạng cao hơn (24 so với 102 của Lê Nguyệt Minh), tay đua Đồng Tháp vẫn mặc áo vàng. Trần Tuấn Kiệt cũng chỉ kém 2 tay đua này đúng 1 giây ở danh hiệu áo vàng.

Quan cảnh các tay đua về đích chặng 7 tại Nghệ An

Anh Hùng

Ở danh hiệu áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài vẫn nắm giữ với khoảng cách 3 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bảo vệ thành công áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Ngôi nhất đồng đội thuộc về TP.HCM New Group.
Ngày mai (13.4), đoàn đua Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM nghỉ ngơi tại thành phố Vinh (Nghệ An) chuẩn bị sức lực cho chặng 8 đồng đội tính giờ diễn ra ngày 14.4 tại Cửa Lò (Nghệ An).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.