Thể thao Mỹ đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu Olympic

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/08/2021 08:48 GMT+7

Trung Quốc tiếp tục trải qua những ngày thi đấu thành công ở Olympic Tokyo 2020 khi vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương và đang hy vọng lần thứ 2 trong lịch sử về nhất toàn đoàn tại ngày hội thể thao mùa hè lớn nhất hành tinh.

Trong ngày thi đấu hôm qua, thể thao Trung Quốc có thêm 3 HCV ở môn thể dục dụng cụ và nhảy cầu 3 m nam để duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp. Họ còn kỳ vọng có thêm ít nhất 3 HCV ở môn bóng bàn đồng đội nam, nữ (bán kết) và nhảy cầu 10 m trong 4 ngày thi đấu cuối tại Olympic 2020.
Trong 10 lần tham dự Olympic mùa hè, Trung Quốc chỉ 1 lần đứng đầu bảng tổng sắp vào năm 2008, nhưng khi đó họ được cho là có rất nhiều lợi thế nhờ tư cách chủ nhà. Trên thực tế, dù phần nào sa sút ở các môn thế mạnh như bóng bàn và cầu lông nhưng Trung Quốc vẫn vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương nhờ sự tỏa sáng ở các môn cử tạ (8 VĐV tham dự giành 7 HCV, 1 HCB) hay bắn súng (4 HCV)...
Tuy nhiên, ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020 sẽ phụ thuộc vào Mỹ, quốc gia giành nhiều HCV nhất trong lịch sử (1.044 HCV tính đến trước sự kiện năm nay) và luôn thống trị sân chơi Olympic. Kể từ khi đăng cai vào năm 1996 đến nay, ngoại trừ sự kiện năm 2008 tại Bắc Kinh, thể thao Mỹ thống trị các kỳ Olympic mùa hè. Ở Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil), Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương khi bỏ xa Trung Quốc đến 20 HCV (46 so với 26). Dẫu vậy, một số đánh giá cho thấy thể thao Mỹ nhiều khả năng sẽ khó bảo vệ được vị trí đầu bảng tổng sắp tại Tokyo lần này. Theo AFP, quá trình chuẩn bị, thi đấu tại Olympic 2020 trong bối cảnh dịch bệnh dường như đang ảnh hưởng đến thành tích của thể thao Mỹ khi họ đánh rơi một số HCV ở môn thế mạnh như điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội. Sự sa sút của đoàn thể thao Mỹ phần nào được phản ánh ở ngày thi đấu hôm qua, khi ngôi sao môn thể dục dụng cụ Simon Biles chỉ đạt HCĐ ở nội dung xà thăng bằng nữ, trong khi Brittney Reese và Rai Benjamin chỉ đoạt HCB lần lượt ở chung kết nhảy xa nữ và chạy vượt rào 400 m nam…

Tom Daley - “Nam thần đan len” HCV Olympic đã có chồng vẫn “đốn tim” chị em

Tại Olympic 2016, Biles là ngôi sao sáng nhất đoàn thể thao Mỹ khi đoạt 4 HCV, nhưng cô phải rút lui hoặc xuống phong độ ở hầu hết mọi nội dung tranh tài tại Tokyo 2020 do sức khỏe tinh thần. Trước tình cảnh này, thể thao Mỹ đang đặt hết hy vọng vào những ngày thi đấu cuối với nhiều môn thế mạnh để chiếm lại ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương. Kỳ vọng đoạt HCV của Mỹ đang đặt vào những môn mà họ luôn thống trị như bóng rổ nam, nữ (đều đã vào bán kết), bóng chuyền bãi biển nữ. Dẫu vậy, cơ hội để lấy lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương của Mỹ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào “túi vàng” ở môn điền kinh trong các ngày đấu cuối như chung kết chạy 400 m vượt rào nữ, 200 m, 400 m nam và các nội dung 4x100 m, 4x400 m tiếp sức, đặc biệt là nhiều nội dung các môn phối hợp…

Bảng xếp hạng Olympic 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.