Tại sao Huy Hoàng là VĐV châu Á duy nhất lọt top 20 Olympic bơi 800 m?

27/07/2021 19:58 GMT+7

Về đích thứ 2 đợt thi của mình ở nội dung 800 m tự do nam Olympic 2020 nhưng Nguyễn Huy Hoàng vẫn không thể có mặt trong top 8 tranh huy chương. Song anh vẫn là VĐV châu Á duy nhất trong top 20 của nội dung này.

 
Cuối giờ chiều 27.7, Nguyễn Huy Hoàng bước vào thi đấu vòng loại nội dung 800 m tự do nam. Nội dung này có có tổng cộng 32 VĐV tham dự, chia thành 5 nhóm và chỉ lấy 8 VĐV vào chung kết.
Nguyễn Huy Hoàng được bố trí ở đường bơi số 5 nhóm thi đấu số 2. Thành tích tốt nhất của Hoàng ở nội dung này là 7 phút 50 giây 20 – chỉ số giúp anh giành huy chương vàng Đại hội Olympic trẻ tại Argentina năm 2018. Đến giải vô địch thế giới vào tháng 7.2019, anh đạt chỉ số thành tích 7 phút 52 giây 74.

Huy Hoàng thi đấu xong ngày 27.7

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong suốt hơn 1 năm rưỡi qua, Huy Hoàng không được thi đấu quốc tế cũng không được ra nước ngoài tập huấn nên việc chuẩn bị cho Olympic không tốt như mong đợi. Nhiều thời điểm vì tình hình dịch bệnh phức tạp, do quy định y tế, anh và các VĐV không được phép xuống bể bơi để tập mà phải tập động tác chay trên bờ (Hoàng tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ).
Cũng trong thời gian dài (7 tháng) của năm 2020, Huy Hoàng tập không có chuyên gia Trung Quốc Hoàng Huy vì một số thủ tục về thông quan khi  ông quay lại Việt Nam (cuối năm 2019, ông về nước nghỉ phép). Ròng rã vài tháng trời, chuyên gia Hoàng Huy phải hướng dẫn học trò qua online.
Đến với Olympic 2020, Huy Hoàng là VĐV Việt Nam duy nhất đạt 2 chuẩn A Olympic nội dung 800 m tự do nam và 1.500 m tự do nam.

Thành tích của Huy Hoàng nội dung 800 m tự do nam tại Olympic 2020

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trở lại với cuộc thi đấu vào ngày 27.7, Hoàng phải cạnh tranh với 6 VĐV gồm Akos (Hungary, thành tích 7 phút 54 giây 55), Vuk (Sebia, 7 phút 53 giây 76), Markos (Hy Lạp, 7 phút 53 giây 07), Jose (Bồ Đào Nha, 7 phút 52 giây 65), Reid (New Zealand, 7 phút 53 giây 50), Cheng (Trung Quốc, 7 phút 54 giây 02).
Hoàng đã thi đấu cực kỳ nỗ lực, về đích thứ 2 đợt thi của mình với thành tích 7 phút 54 giây 16, đứng sau VĐV người New Zealand Reid có thành tích là 7 phút 53 giây 06.
Do ở 4 đợt thi còn lại ở nội dung này, các VĐV quá mạnh nên tính thành tích chung cuộc, Huy Hoàng không thể có mặt ở top 8. Anh đứng thứ 20/33 VĐV. Có một số VĐV châu Á khác cũng tranh tài nhưng đều đạt chỉ số thành tích thấp hơn Huy Hoàng. Vì thế Hoàng trở thành VĐV châu Á duy nhất có mặt ở top 20 Olympic 2020 nội dung 800 m tự do nam.
Huy Hoàng còn một nội dung thi đấu nữa là 1.500 m tự do nam là vào ngày 30.7. Nội dung này có 29 VĐV, chia thành 4 nhóm, lấy 8 VĐV vào chung kết. Hoàng ở nhóm 3, đường bơi số 8 và thành tích tốt nhất của anh tính đến hiện tại là 14 phút 58 giây 14 (thành tích giúp anh giành huy chương vàng SEA Games 30).
Chỉ số của Huy Hoàng thấp nhất nhóm 3. 7 VĐV còn lại của nhóm 3 có VĐV Floria (Đức) đạt chỉ số thành tích rất tốt là 14 phút 36 giây 45 và các VĐV còn lại cũng có chỉ số tốt hơn Huy Hoàng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.