Olympic 2020 chính thức được ấn định thời gian tranh tài vào năm 2021

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/03/2020 19:54 GMT+7

Các nhà tổ chức ngày 30.3 đã quyết định Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) chính thức dời khai mạc đến ngày 23.7.2021 sau khi đại dịch Covid-19 buộc sự kiện năm nay phải hoãn lại.

“Olympic sẽ được tổ chức từ ngày 23.7 đến ngày 8.8.2021. Paralympic 2020 sẽ được dời tổ chức từ ngày 24.8 đến ngày 5.9”, Trưởng ban tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản là Yoshiro Mori nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo được sắp xếp vội vàng ngày 30.3. Chỉ vài giờ trước cuộc họp báo, ông Mori đã nói rằng họ mong đợi một quyết định từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để đưa ra quyết định trong tuần này. Theo các nhà tổ chức, mặc dù hoãn sang năm 2021 nhưng sự kiện vẫn mang tên "Tokyo 2020".

IOC và chủ nhà Nhật Bản sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức

AFP

Olympic 2020 dự kiến khai mạc vào ngày 24.7 năm nay và diễn ra trong 16 ngày, nhưng đại dịch Covid-19 đã buộc sự kiện phải hoãn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm của Olympic phải hoãn lại trong thời bình. IOC và Nhật Bản đã có nhiều tuần khẳng định rằng sự kiện năm nay có thể tiếp tục như kế hoạch nhưng sự lan rộng nhanh chóng của Covid-19 đã thúc đẩy sự tranh cãi ngày càng tăng giữa các VĐV và liên đoàn thể thao.
Olympic 2020 là “nạn nhân” thể thao lớn nhất của đại dịch Covid-19 vốn “quét sạch” các hoạt động thể thao trên toàn thế giới. Có một số suy đoán rằng các nhà tổ chức Nhật Bản có thể chuyển Thế vận hội sang mùa xuân, tránh sức nóng của mùa hè Tokyo vốn là mối quan tâm chính trước khi dịch bệnh xuất hiện. Do sức nóng, marathon đã được chuyển đến Sapporo, một thành phố khoảng 800 km về phía bắc của Tokyo, nơi thời tiết lạnh ngay cả ở mùa hè.

Công tác hậu cần sau khi hoãn Olympic 2020 là một vấn đề rất lớn đối với nhà tổ chức

AFP

Việc hoãn lại đẩy các nhà đối mặt với thách thức "chưa từng có" trong việc sắp xếp lại một sự kiện sau 7 năm chuẩn bị, trong đó chi phí bổ sung sẽ là "khổng lồ". Theo ngân sách mới nhất, Olympic 2020 đã tiêu tốn 12,6 tỉ USD, được chia sẻ giữa ban tổ chức, Chính phủ Nhật Bản và thủ đô Tokyo. Việc hoãn cũng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của tổ chức - khách sạn, bán vé, địa điểm và giao thông là một trong những vấn đề đau đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.