Nữ hoàng điền kinh Jamaica thống trị cự ly 100m phá kỷ lục Olympic sau 33 năm

Giang Lao
Giang Lao
31/07/2021 20:47 GMT+7

Tối 31.7, nữ VĐV chạy tốc độ người Jamaica, Elaine Thompson-Herah đã bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung 100m đoạt được ở Olympic Rio 2016, nhưng lần này cô còn phá luôn kỷ lục Olympic sau 33 năm.

Elaine Thompson-Herah về nhất với thành tích 10,61 giây trước 2 người đồng đội Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74 giây) và Shericka Jackson (10,76 giây), giúp đội tuyển điền kinh nữ của Jamaica giành luôn cả 3 ngôi đầu ở cự ly 100m tại Olympic 2020.
Thành tích này không chỉ giúp nữ VĐV Elaine Thompson-Herah bảo vệ thành công chiếc HCV đoạt được ở Olympic Rio 2016, mà còn phá luôn kỷ lục Olympic tồn tại sau 33 năm của cố nữ VĐV huyền thoại người Mỹ, Florence Griffith Joyner thiết lập tại Seoul, Hàn Quốc năm 1988 với thành tích 10,62 giây.
Ngoài ra, chiếc HCV liên tiếp ở nội dung 100m nữ của Elaine Thompson-Herah cũng giúp điền kinh nữ Jamaica thống trị gần như tuyệt đối cự ly này với 4 kỳ Olympic liên tiếp đều đoạt HCV, hai kỳ trước năm 2008 và 2012 chiến thắng thuộc về nữ VĐV Shelly-Ann Fraser-Pryce, người về nhì lần này và đoạt HCĐ năm 2016.

Elaine Thompson-Herah (giữa) cùng 2 đồng đội ở tuyển Jamaica cùng về 3 hạng đầu cự ly 100m

AFP

Sau chiến thắng của Elaine Thompson-Herah và đội điền kinh nữ Jamaica thắng tuyệt đối ở cự ly chạy 100m tại Olympic 2020, “tia chớp” Usain Bolt đã lập tức chúc mừng khi đăng dòng tweet trên mạng xã hội Twitter: “123 Jamaica, Jamaica và Jamaica”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.