Muôn mặt cá độ: Gian lận 'cờ úp'

11/04/2014 03:00 GMT+7

Cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ và có mặt ở khắp nơi, len lỏi đến từng ngõ ngách các xóm lao động. Tuy nhiên, giờ đây bộ môn này đã biến tướng thành một môn cờ bạc khá phổ biến và cũng không ít người gặp những hệ lụy do “cờ độ” mang đến khi quá đam mê nó.

Cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ và có mặt ở khắp nơi, len lỏi đến từng ngõ ngách các xóm lao động. Tuy nhiên, giờ đây bộ môn này đã biến tướng thành một môn cờ bạc khá phổ biến và cũng không ít người gặp những hệ lụy do “cờ độ” mang đến khi quá đam mê nó.

 >> Cá độ hợp pháp làm giảm thiểu tiêu cực
 >> Các VĐV cũng cá độ ở Olympic 2012

Chung độ trên bàn cờ tướng  - Ảnh: M.Tân
Chung độ trên bàn cờ tướng  - Ảnh: M.Tân 

Biến tướng đánh cờ

Tìm hiểu qua những người yêu thích và một số thành viên trong đội tuyển cờ tướng, thì những nơi tập trung nhiều người chơi cờ tướng ở TP.HCM hiện nay là những khu quán cà phê tại Lữ Gia (Q.10), Gò Dầu (Q.Tân Phú), khu Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh) và quán cà phê Hóa (Q.6).

Những ngày đầu tháng 4, có mặt tại quán cà phê Hóa và khu cà phê Lữ Gia, chúng tôi nhận thấy rất đông “kỳ thủ”. Trong đó có cả những thành viên đội tuyển cờ tướng TP và quốc gia, công chức nhà nước, người bán hàng rong và tất nhiên có rất nhiều tay cờ chuyên đánh độ, với khoảng 20 bàn cờ, vừa cờ sáng vừa cờ úp.

Có những người đam mê và yêu thích cờ thì chỉ đánh giải trí bằng ly cà phê hay vài điếu thuốc. Nhưng đánh ăn tiền thì đa số. Với số tiền từ vài ngàn, vài chục ngàn và có cả những ván lên đến 5 - 7 triệu, trong đó giới cờ độ thường sử dụng môn cờ úp để ăn thua nhau. Bởi ngoài những cao thấp trong nước đi, cờ úp còn có sự may rủi và cũng là sự hấp dẫn của môn cờ này. “Hên xui thôi, gặp ngày hên cờ, có khi chỉ một nước đi mình ăn được con lớn (xe, pháo, mã) của đối phương liền, hoặc kể cả chiếu bí luôn”, một tay cờ độ tại đây nói. Cái hay của cờ úp là chiến thuật rộng hơn cờ tướng bình thường rất nhiều. Nó đòi hỏi người chơi phải có khả năng và kinh nghiệm trong mở cờ (khai cuộc), quan sát thế trận, tạo thế, phá thế, khóa cờ, bắt quân và chiếu bí. Một cao thủ chia sẻ: “Ai giỏi hơn sẽ thắng chứ yếu tố hên xui chỉ là “gia vị” cho những ván cờ thêm hấp dẫn mà thôi, có khi còn 2 xe vẫn thua sĩ tượng là bình thường, bởi vậy có người chấp 5 tiên vẫn thắng nên vấn đề cao thấp là hiển nhiên”. Ngồi bên những bàn cờ úp, cảm nhận được những cảm giác buồn vui, thậm chí cả những tiếng văng tục của các “kỳ thủ” khi họ mở lên những con cờ úp của mình.

Những chiêu trò thắng độ

Ở môn cờ úp này, ngoại trừ 2 con tướng mở mặt, còn lại 30 con cờ đều được úp lại bởi các nắp hộp màu đỏ hoặc xanh. Sau khi 30 quân cờ được hai đấu thủ úp mặt xuống bàn, họ bắt đầu xào trộn lung tung các quân cờ, rồi đổi qua cho đối thủ “xào” thêm một lần nữa, trước khi đậy lên trên quân cờ những cái nắp hộp để che kín con cờ. Họ lại đổi qua, xào lại lần nữa trước khi 30 con cờ đó được sắp vào các vị trí ban đầu của bàn cờ tướng thông thường. Khi được di chuyển, con cờ ấy mới được “mở mặt”. Sau một nước đi, nắp hộp mở ra, khi ấy, con pháo giả có thể là con sĩ hay con xe được lật mặt và các quân cờ mới bắt đầu đi theo đúng cách đi của con cờ đó trong bàn cờ tướng. Bởi tính bất ngờ của cờ úp, việc các quân cờ lớn như xe, pháo sớm lộ mặt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của ván đấu.

Một số người cho biết, chơi cờ úp nếu muốn gian lận, dễ hơn nhiều. Cùng với việc luyện tập chơi cờ, việc tập luyện cách “xào cờ”, “biết dấu” cũng là yêu cầu cơ bản để các “thợ” “ra giang hồ”. “Cái gì có úp xuống là có gian lận”, một cao thủ trong làng cờ độ nói vậy. Cách gian lận thường được sử dụng nhiều hiện nay là làm dấu nắp cờ và mài những con cờ quan trọng như xe, pháo, mã thấp hơn những con cờ còn lại chút ít, và chỉ những “thợ” của nơi đó mới nhận ra được. Chính vì vậy, không chỉ những “nai” bị gian lận, mà có khi cả những cao thủ trong đội tuyển QG Việt Nam cũng bị “thuốc”. Một HLV trong đội tuyển kể cho chúng tôi nghe về chuyện tuyển thủ L. “sau khi dự một giải quốc tế về, được thưởng gần trăm triệu đồng, anh ta đi đánh độ thua sạch, sau đó phải cạo đầu để xả xui”.

Một chiêu gian lận khác ở môn này chính là ra dấu tay hay những ký hiệu khác. Đây là đòn đánh sát thủ của dân giang hồ. Nó có thể hạ gục một tay đánh độ lão luyện nhưng tham tiền, thậm chí đả bại một kỳ vương nếu mất cảnh giác chứ chẳng kể “nai”. Đơn giản nhất là ra dấu bằng tay. Người chơi sẽ được cao thủ ngồi bên nhắc nước đi bằng cách ra dấu bằng những động tác tay đã quy ước từ trước như nhịp một ngón tay thì đi như thế nào, gõ hai ngón thì đi ra sao... Rồi đến ra dấu bằng điếu thuốc lá. Cao thủ hơn thì ra dấu bằng lời bài hát, bằng những con số. Qua những tín hiệu này, người được ra dấu cứ việc đi cờ theo dấu mà “thịt” đối phương.

HLV đội tuyển cờ tướng TP.HCM Diệp Khai Nguyên cho biết “thành tích của đội tuyển cờ tướng TP.HCM gần đây đang có chiều hướng đi xuống, cho nên Ban huấn luyện có yêu cầu các VĐV không được tham gia đánh độ cờ úp vì chơi cờ úp sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác cờ sáng rất nhiều”.

Minh Tân

 >> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 37: Tay cờ tướng, tay cờ vua
 >> Cờ tướng VN đoạt 2 HCB, 1 HCĐ thế giới
 >> Thú vị với cờ tưởng
 >> Cờ tướng VN qua mặt Trung Quốc
 >> VN đoạt HCB môn cờ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.