Ánh Viên vẫn rộng cửa đoạt vé dự Olympic 2020

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
10/01/2020 15:11 GMT+7

Dừng tập huấn ở Mỹ sau 7 năm nhưng nữ kình ngư số 1 Việt Nam vẫn nhiều cơ hội đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 7 tới.

Hôm nay, theo thông tin khá bất ngờ từ lãnh đạo bộ môn bơi Tổng cục TDTT, Ánh Viên hiện đang có trong tay chuẩn B Olympic ở cự ly 800m tự do. Ở SEA Games 30 vừa qua, Ánh Viên chỉ đoạt HCB nội dung này nhưng thành tích 8 phút 48 giây 65 vượt chuẩn B Olympic (8 phút 48 giây 76). Nếu từ nay đến hết tháng 6.2020, không có nữ kình ngư Việt Nam nào, kể cả Ánh Viên đoạt chuẩn A thì cô sẽ được dự Olympic bằng chuẩn B theo như qui dịnh của môn bơi Olympic. Hiện chuẩn A của cự ly 800m tự do là 8 phút 33 giây 36.

Ánh Viên (trái) vẫn tràn trề cơ hội tham dự Olympic 2020

Khả Hòa

Trong khi đó ở cự ly sở trường 400m hỗn hợp, chuẩn A Olympic là 4 phút 38 giây 53, chuẩn B là 4 phút 46 giây 89 trong khi thành tích vừa đoạt HCV SEA Games 30 của Ánh Viên là 4 phút 47 giây 85. Vì thế phải có đột phá lớn Ánh Viên mới đạt chuẩn A trong khi chuẩn B cũng trong tầm tay.

Ánh Viên (giữa) sa sút phong độ nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh ngôi đầu khu vực Đông Nam Á

Khả Hòa

Dừng tập huấn tại Mỹ, Ánh Viên trở về tập luyện ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM (Thủ Đức). Cô được tạo điều kiện thi đấu ít nhất 2 giải quốc tế từ tháng 3 đến tháng 6.2020 nhằm hiện thực hóa mục tiêu đoạt vé dự Olympic 2020. Nhiều khả năng Ánh Viện chọn 1 giải ở Malaysia vào tháng 3 và 1 giải ở Nhật Bản vào tháng 6.

Sau thời gian dài tập huấn tại Mỹ, giờ đây Ánh Viên có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hôm nay cô trong trang phục áo dài lạ mắt tham gia chương trình Tết của Đài truyền hình TP.HCM

Nguyễn Việt Anh

Thành tích của nữ kình ngư sinh năm 1996 quê Cần Thơ ngày càng sa sút là lý do khiến cô không còn được đầu tư tiền tỉ tập huấn dài hạn ở Mỹ. Tuy nhiên Ánh Viên vẫn được đầu tư cho mục tiêu đoạt HCV ở SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai tại Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.