Quần vợt Việt Nam trình làng nhiều viên ngọc thô

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/10/2020 08:46 GMT+7

Các tài năng trẻ quần vợt Việt Nam vừa trải qua 2 giải đấu tại Tây Ninh, TP.HCM với nhiều gương mặt hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai.

Về phía nữ, 2 gương mặt ấn tượng là nhà vô địch U.10 Khalil Bảo Châu Saleema, vô địch U.14 Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi. Khalil Bảo Châu Saleema có bố người Pakistan, mẹ người Việt sau khi đánh bại hạt giống số 1 Nguyễn Ngọc Đông Nhi đăng quang giải quần vợt trẻ Tây Ninh, tiếp tục khẳng định tài năng với ngôi vô địch giải Thanh thiếu niên vừa kết thúc tại TP.HCM.
Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi không những thống trị lứa tuổi U.14 mà còn đoạt vô địch đôi nữ U.16. Trước đó Ngọc Nhi đoạt ngôi vô địch U.14 quốc tế tại Mỹ. Mới 14 tuổi, Ngọc Nhi đã được CLB Hưng Thịnh TP.HCM đăng ký thi đấu giải vô địch quốc gia khởi tranh hôm qua. Các HLV nhận định nếu 2 viên ngọc thô Khalil Bảo Châu Saleema, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi được đầu tư tốt như tập huấn ở các học viện quần vợt quốc tế với HLV giỏi, môi trường tập luyện chuyên nghiệp sẽ gặt hái thành công ở các giải đấu quan trọng.
Ở giải nam, bên cạnh những tài năng như Lê Tiến Anh, Trần Đại Quang (U.10), Nguyễn Minh Phát, Đặng Trần Quốc Thái (U.14), Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hữu Hùng Anh (U.16) còn có tài năng mới Đỗ La Việt Nhật (U.12). Tài năng nhí này trình làng ở giải quần vợt trẻ toàn quốc với lối chơi đầy bản lĩnh, liên tiếp đánh bại các hạt giống để đăng quang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.