Những vụ ly hôn ổn ào và tốn kém nhất trong thế giới thể thao

09/06/2020 06:00 GMT+7

Trong quá khứ, chúng ta đã thấy những siêu sao thể thao như Michael Jordan, Tiger Woods và Mike Tyson đều buộc phải trả tiền cho vợ cũ khi mối quan hệ của họ đi đến ly hôn.

Mike Tyson và Robin Givens, 8 triệu bảng

Mike Tyson và người vợ đầu tiên Robin Givens

Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc hôn nhân của Mike Tyson và Robin Givens là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: “Tình yêu phút ban đầu luôn đẹp”.
Chỉ 8 tháng sau khi Givens đưa Mike Tyson ra mắt mẹ của mình thì cô đã sánh bước cùng anh đến nhà thờ. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn sau một năm chung sống khi Givens cáo buộc Tyson có xu hướng bạo lực và doạ giết cô. Givens nhận được số tiền 8 triệu bảng cho một năm kết hôn với Mike ‘Thép’.
Hulk Hogan và Linda Claridge, 11 triệu bảng

Huyền thoại WWE Hulk Hogan và cô vợ Linda Claridge

Ảnh: Chụp màn hình

Huyền thoại WWE Hulk Hogan kết hôn với Linda Claridge vào năm 1983. Tuy nhiên, sau khi cô tuyên bố Hogan lừa dối mình và có mối quan hệ với bạn của con gái, Christiane Plante, họ đã ly dị vào năm 2009.
Theo phán quyết của toà án, Linda nhận được 70% tài sản mà cả hai đã gây dựng nên, tương đương 7 triệu bảng. Cô cũng nhận được 40% quyền sở hữu trong các công ty của Hogan, cũng như một khoản thanh toán trị giá 2 triệu bảng.
Lance và Kristin Armstrong, 15 triệu bảng

Lance Armstrong đã đám cưới với nữ nhà báo Kristin

Ảnh: Chụp màn hình

Cua-rơ môn xe đạp Lance Armstrong gặp nữ nhà báo Kristin tại một cuộc họp báo năm 1997, họ kết hôn một năm sau đó và có với nhau 3 người con. Nhưng vào năm 2003, Armstrong bắt đầu hẹn hò với ca nhạc sĩ Sheryl Crow dẫn đến cuộc hôn nhân với Kristin tan vỡ.
Theo một nguồn tin cho biết, cuộc ly hôn này đã khiến Armstrong mất đi 15 triệu bảng.
Tiger Woods và Elin Nordegren, 80 triệu bảng

Tiger Woods rất tai tiếng trong chuyện tình ái

Ảnh: Chụp màn hình

Đây là một trong những vụ ly hôn nổi tiếng nhất và là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử thể thao.
Sau khi bị một tạp chí lật tẩy mối tình vụng trộm với người đẹp Uchitel, huyền thoại làng golf đã tìm mọi cách để che mắt cô vợ xinh đẹp. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chồng ngủ say, Elin đã dùng điện thoại của anh để nhắn tin cho Uchitel và thế là mọi chuyện đổ vỡ.
Ước tính số tiền mà Elin nhận được sau vụ ly hôn đình đám này lên đến 80 triệu bảng.
Michael Jordan và Juanita Vanoy, 134 triệu bảng

Huyền thoai NBA Michael Jordan và vợ

Ảnh: Chụp màn hình

Huyền thoại của Chicago Bulls gặp Juanita trong một nhà hàng ở Chicago và họ kết hôn ở Las Vegas vào năm 1989. Nhưng, sau 17 năm bên nhau, họ đã chính thức ly dị vào năm 2006 với lý do “có những bất đồng không thể hòa giải”.
134 triệu bảng là số tiền mà Michael Jordan phải trả cho vợ cũ sau khi ly hôn.
Roman Abramovich và Irina Malandina, hơn 1 tỷ bảng

Ông chủ Roman Abramovich thay bồ như thay áo

Ảnh: Chụp màn hình

Ông chủ của Chelsea chấp nhận nói lời chia tay với người vợ đầu tiên Irina, người đã có với ông 5 đứa con. Với khối tài sản ước tính lên đến 11 tỷ bảng, cuộc ly hôn cũng đồng nghĩa với việc Abramovich sẽ phải chuyển cho Irina ít nhất là 4 căn nhà, bao gồm một bất động sản trị giá 18 triệu bảng ở West Sussex, cũng như hai ngôi nhà ở London, cộng với một khoản tiền mặt cực lớn.
Người ta ước tính rằng tổng số tiền mà Irina nhận được sau vụ ly hôn lịch sử này ở khoảng 1 đến 2 tỷ bảng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.