‘Cơn lốc màu da cam’ xác lập hàng loạt kỷ lục qua vòng bảng Euro 2020

22/06/2021 17:47 GMT+7

Dễ dàng đánh bại Bắc Macedonia với tỷ số 3-0 ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển Hà Lan đã hoàn tất vòng đấu bảng EURO 2020 với thành tích toàn thắng và trở thành đội bóng thứ 3 cùng với các đội tuyển Ý và Bỉ có 9 điểm tuyệt đối.

 
Với thành tích ấn tượng này, ‘Cơn lốc màu da cam’ đã đi vào lịch sử giải đấu số 1 của bóng đá châu Âu khi trở thành đội tuyển đầu tiên có thành tích toàn thắng ở vòng bảng 3 kỳ EURO khác nhau. Trước EURO 2020 là các kỳ EURO 2000 (thắng Cộng hòa Czech 1-0, thắng Đan Mạch 3-0, thắng Pháp 3-2) và EURO 2008 (thắng Ý 3-0, thắng Pháp 4-1, thắng Romania 2-0).
Thế nhưng lần vô địch EURO duy nhất từ trước đến nay của đội tuyển Hà Lan lại là vào năm 1988, năm mà ở vòng bảng họ không có thành tích toàn thắng (thua Liên Xô 0-1, thắng Anh 3-1, thắng Cộng hòa Ireland 1-0).
Không chỉ có vậy, với việc vượt qua Bắc Macedonia với tỷ số 3-0, thầy trò HLV Frank de Boer đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 86 năm trong lịch sử đội bóng, đó là ghi được ít nhất hai bàn trong 10 trận đấu liên tiếp. Kỷ lục cũ của ‘Cơn lốc màu da cam’ là 9 trận đấu liên tiếp ghi được từ 2 bàn trở lên, được thiết lập vào năm 1935.
Kể từ sau trận hòa 1-1 với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 11/11/2020, đội tuyển Hà Lan đã thể hiện sức mạnh của hàng công khi trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp mà trận nào cũng có ít lần là 2 lần làm tung lưới đối phương: thắng Bosnia & Herzegovina 3-1, thắng Ba Lan 2-1, thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-4, thắng Latvia 2-0, thắng Gibraltar 7-0, hòa Scotland 2-2, thắng Grudia 3-0, thắng Ukraina 3-2, thắng Áo 2-0, thắng Bắc Macedonia 3-0.

Hà Lan gây dấu ấn qua vòng bảng

AFP

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của đội tuyển Hà Lan tại EURO 2020 cũng đang chơi tốt. Họ chỉ để thủng lưới có 2 bàn và giữ sạch lưới 2/3 trận tại vòng bảng năm nay. Đây là lần đầu tiên đội bóng áo da cam làm được điều này ở vòng bảng của một kỳ EURO kể từ giải đấu năm 2000 diễn ra trên sân nhà.
Còn đối với 2 cầu thủ lập công cho ‘Cơn lốc màu da cam’ ở trận này là Depay và Wijnaldum, họ cũng đã thiết lập những cột mốc mới cho riêng mình.
Depay trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Hà Lan (sau Wesley Sneijder) vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại EURO. Còn với cú đúp vào lưới Bắc Macedonia, Wijnaldum đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại EURO năm nay với 3 pha lập công, ngang bằng với thành tích của Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lukaku (Bỉ) và Schick (Cộng hòa Czech).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.