Á quân World Cup 2018 liệu có dừng chân ngay từ vòng bảng EURO 2020?

22/06/2021 11:11 GMT+7

Đội tuyển Croatia, á quân World Cup 2018 liệu có vượt qua lời nguyền bị loại ở vòng bảng Euro dành cho đội vừa giành hạng nhì thế giới hay không sẽ có câu trả lời vào rạng sáng mai trước tuyển Scotland

 
Mới chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Croatia buộc phải đánh bại đội tuyển Scotland ở lượt đấu cuối nếu như không muốn phải khăn gói về nước sớm. Bởi nếu chỉ giành được 1 điểm ở trận này, đội đương kim á quân thế giới dù vẫn sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 nhưng với 2 điểm giành được, đội tuyển Croatia sẽ rất khó cạnh tranh với các đội xếp thứ 3 ở các bảng khác để giành 1 trong 4 tấm vé vớt lọt vào vòng 1/8.

Nhận định Euro 2020: Anh – Séc, hòa để dắt tay nhau đi tiếp?

Xét về thành tích đối đầu, đội tuyển Croatia đang thất thế trông thấy so với đội tuyển Scotland. Trong 5 lần chạm trán trong quá khứ, đội tuyển Croatia không thắng được đội tuyển Scotland một trận nào. Hai đội hòa nhau 3 trận (1-1 và 0-0 tại vòng loại World Cup 2002 khu vực châu Âu, 1-1 trong trận giao hữu năm 2008). Còn lại 2 lần gặp nhau gần đây nhất, đội tuyển Croatia đều thất bại (0-1 ở lượt đi và 0-2 ở lượt về vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu).
Lịch sử dường như cũng đang không ủng hộ đội tuyển Croatia khi các đội á quân World Cup thường phải dừng chân ngay từ vòng bảng ở kỳ EURO kế tiếp.

Nỗ lực của Ivan Perisic chưa thế giúp Croatia bật lên

AFP

Á quân World Cup 1978 là đội tuyển Hà Lan. Nhưng 2 năm sau, ‘Cơn lốc màu da cam’ chỉ xếp thứ 3 ở bảng A của EURO 1980, sau các đội tuyển Đức, Tiệp Khắc và bị loại.
Chung số phận là á quân World Cup 1982 – đội tuyển Đức. Tại EURO 1984, Manschaft chỉ xếp thứ 3 ở bảng 2, sau các đội tuyển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và phải khăn gói về nước sớm.
12 năm sau, đến lượt đội tuyển Ý - á quân World Cup 1994 rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đội bóng áo thiên thanh không thể vượt qua các đội tuyển Đức, Cộng hòa Czech nên chỉ xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng C của EURO 1996.

Kịch bản nào khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha bị loại khỏi Euro 2020?

Kế đó, đội tuyển Đức thêm một lần nữa vướng phải ‘lời nguyền’ giành cho các đội á quân thế giới. Sau khi lọt vào chung kết World Cup 2002 (thua đội tuyển Brazil), Cỗ xe tăng Đức đã chơi tệ hại ở vòng bảng EURO 2004. Chung cuộc đội tuyển Đức chỉ xếp thứ 3 ở bảng D, sau các đội Cộng hòa Czech, Hà Lan và phải chia tay giải đấu châu lục.

Luka Modric sẽ xốc tinh thần của tuyển Croatia như thế nào

AFP

4 năm sau, á quân World Cup 2006 là đội tuyển Pháp thậm chí còn có màn trình diễn tồi tệ hơn tại EURO 2008, Gà trống Gaulois chỉ giành được vẻn vẹn đúng 1 điểm sau 3 trận nên đứng đội sổ ở bảng C, sau cả Hà Lan, Ý và Romania.
Gần đây nhất, đội tuyển Hà Lan - á quân World Cup 2010 cũng đứng cuối cùng ở bảng D của EURO 2012 sau khi thất bại trong cả 3 cuộc đối đầu với các đối thủ trong bảng: Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch
Hãy cùng chờ xem lần này, lời nguyền nói trên có ứng nghiệm với đương kim á quân World Cup 2018 – đội tuyển Croatia?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.