3 ‘sao’ trẻ tuyển Anh sút hỏng 11 m bị xúc phạm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/07/2021 15:50 GMT+7

3 cầu thủ đá hỏng quả phạt đền khiến tuyển Anh thua Ý ở loạt sút luân lưu 11 m trong trận chung kết EURO 2020 diễn ra rạng sáng (12.7, giờ VN) đã bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội .

Bukayo Saka (19 tuổi), một trong những cầu thủ trẻ nhất của tuyển Anh đá hỏng quả phạt đền, góp phần mang về chức vô địch EURO 2020 cho đối thủ Ý và cũng “đá văng” hy vọng đoạt danh hiệu quốc tế đầu tiên của “Tam sư” kể từ World Cup 1966. Đó là thất bại thứ 3 liên tiếp của tuyển Anh trong loạt luân lưu ở các giải đấu lớn gần đây. Trước lượt sút của Saka, 2 cầu thủ trẻ khác Marcus Rashford (23 tuổi) và Jadon Sancho (21 tuổi) cũng sút không thành công.

Saka (áo trắng) không thành công ở lượt sút quyết định giúp tuyển Ý đăng quang EURO 2020

AFP

Ở trận chung kết trên sân Wembley, tuyển Anh và Ý đã hoà nhau 1-1 trong 120 phút của các hiệp chính và phụ, nên phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, việc chọn 3 cầu thủ còn khá trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế thực hiện các lượt sút của HLV Gareth Southgate ít nhiều khiến dư luận bất ngờ. Và thực tế sau đó, cả 3 ‘sao’ trẻ này đều không thành công ở lượt sút của mình. Điều này đã dẫn đến việc xuất hiện những tin nhắn phân biệt chủng tộc khi Saka, Rashford và Sancho đều người da màu.

Phẫn nộ với cách Rashford, Sancho, Saka bị đối xử vì làm tuyển Anh mất chức vô địch

Trước sự cố trên, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết trong một tuyên bố rằng họ "kinh hoàng" trước sự lạm dụng đối với 3 cầu thủ của tuyển Anh nói trên. Đội tuyển Anh đã quỳ gối trước các trận đấu tại EURO 2020 để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt bất bình đẳng chủng tộc. Và đội hình trẻ, đa sắc tộc của “Tam sư” đã giành được trái tim của đất nước cuồng bóng đá trước khi thất bại trong loạt luân lưu, dẫn đến những tin nhắn phản cảm.

HLV Southgate đã ít nhiều bị chỉ trích khi đưa các cầu thủ trẻ vào sân để đá phạt đền

AFP

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng, đồng thời thúc giục các hình phạt nghiêm khắc nhất có thể dành cho bất kỳ ai chịu trách nhiệm”, một tuyên bố của FA cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để loại bỏ sự phân biệt đối xử ra khỏi các trận đấu, nhưng chúng tôi cầu xin chính phủ hành động nhanh chóng và đưa ra luật phù hợp để việc lạm dụng này phải nhận hậu quả trong đời thực”, FA nhấn mạnh thêm.
Cảnh sát thủ đô London cũng cho biết họ đang điều tra các tin nhắn "xúc phạm và phân biệt chủng tộc" trên mạng xã hội đối với 3 tuyển thủ trẻ của Anh. Rashford, người đang chơi cho M.U, đã bị lạm dụng chủng tộc nhiều lần trên phương tiện truyền thông xã hội vào tháng 5 sau khi “Quỷ đỏ” thua trong trận chung kết Europa League. HLV tuyển Anh, Southgate đã bị chỉ trích vì chiến thuật tung Rashford và Sancho từ băng ghế dự bị để thực hiện các quả phạt đền trong khi ngôi sao Raheem Sterling không được đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.