Vòng loại giải U.21 vô địch quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11

21/09/2021 17:54 GMT+7

Trước tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát và nhiều hoạt động có thể sẽ trở lại bình thường từ tháng 10 tới, Phòng Tổ chức Thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có kế hoạch dự kiến các giải thi đấu trong hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp sẽ trở lại từ giữa hoặc cuối tháng 11.

Trong những ngày qua, Phòng Tổ chức Thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xúc tiến việc gửi văn bản xin ý kiến của các CLB, trung tâm bóng đá có đội thi đấu các giải trong hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia về việc nên hay không nên tổ chức tiếp các giải đấu khi tình hình dịch bệnh đã bớt căng thẳng và chiều hướng chung đã phần nào được kiểm soát, nhất là khi độ phủ tiêm vắc-xin đã và đang mở rộng đến hàng chục triệu người dân.
Kết quả thu về đối với giải bóng đá Hạng nhì, Hạng ba toàn quốc là có đến gần như tuyệt đối số phiếu của các đội đồng ý dừng giải như V-League và Hạng Nhất để tập trung tốt hơn cho mùa sau. Liên quan đến các giải trẻ, giải nữ và futsal thì có đến hơn 2/3 ý kiến của các CLB, trung tâm bóng đá đều bày tỏ nguyện vọng muốn được thi đấu tiếp. Cụ thể các đội futsal muốn tiếp tục lượt về giải vô địch quốc gia, nhất là đang hứng khởi sau thành công của đội tuyển futsal Việt Nam tại World Cup, 6/8 đội bóng đá nữ muốn giải vô địch quốc gia được tổ chức, 18/24 đội U.21 muốn vòng loại và vòng chung kết giải U.21 vô địch quốc gia vẫn diễn ra và xấp xỉ 20 đội U.15 và 20 đội U.17 cũng muốn tổ chức giải U.15 và U.17 vô địch quốc gia. Riêng các giải U.11, U.13 cũng được phía báo Nhi Đồng, đơn vị tổ chức thông báo các đội bóng nhí vẫn sẵn sàng để tham gia tranh tài vào cuối năm.

Đình Xuân Tiến, tài năng trẻ của U.21 Sông Lam Nghệ An sẽ cùng đội nhà nỗ lực vượt qua ngôi Á quân mùa rồi

Khả Hòa

Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu VFF cho biết trên cơ sở các ý kiến này kết hợp với quỹ thời gian của năm 2021 còn lại, VFF dự kiến sẽ tổ chức phần lớn các giải trẻ, futsal, nữ trong hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp, chỉ có bỏ một số giải như Cúp quốc gia U.15, U.17, futsal nữ do không đủ thời gian, cộng với các giải Hạng nhì và Hạng ba. Về thời gian để cho các đội có thể chuẩn bi tốt, VFF dự kiến các giải sẽ trở lại từ giữa hoặc cuối tháng 11. Hiện kế hoạch thi đấu với thời gian cụ thể về cơ bản đang được hoàn chỉnh và sẽ trình lãnh đạo VFF cũng như Ban chấp hành xem xét trong những ngày tới trước khi công bố chính thức vào đầu tháng 10.
Đối với giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia lần thứ 25 hiện có 18 đội đồng ý thi đấu (6 đội gồm Đà Nẵng, Đăk Lăk, Huế, Công an Nhân dân, Tây Ninh và Cần Thơ tạm thời xin không tham gia vì lo ngại dịch bệnh, nhưng cho biết sẽ xem xét có thể đăng ký giờ chót trở lại nếu tinh hình cho phép), VFF dự kiến sẽ chia làm 3 bảng đấu vòng loại, mỗi bảng 6 đội, chọn 6 đội nhất nhì 3 bảng cùng đội đứng thứ ba có thành tích tốt và đội chủ nhà thi đấu vòng chung kết. Nếu giờ chót số đội nhiều hơn sẽ chia làm 4 bảng vòng loại.

U.21 Đồng Tháp, hạng ba năm rồi đang quyết tâm có mặt ở Vòng chung kết

Khả Hòa

Có 2 phương án về thời gian thi đấu cho giải U.21, cụ thể phương án 1, vòng loại từ 28.11 đến 8.12, vòng chung kết từ 15 đến 26.12. Phương án 2, vòng loại từ 5.12 đến 14.12, vòng chung kết từ 19 đến 30.12. Tùy tình hình cụ thể mà VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên sẽ quyết định thời gian thi đấu cho phù hợp. Đặc biệt việc chọn địa phương đăng cai vòng loại và vòng chung kết cũng sẽ được xem xét kỹ đảm bảo an toàn y tế cho tất cả các đội bóng cũng như các thành viên tham dự giải, góp phần mang đến hiệu quả cao nhất về chuyên môn cũng như sức khỏe cho mọi người làm nhiệm vụ tại giải.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.