Vì sao V-League 2021 kết thúc trước tháng 9 có lợi cho thầy Park và tuyển Việt Nam?

23/06/2021 11:35 GMT+7

Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) vừa đề xuất lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phương án tổ chức giai đoạn 2 V-League 2021 trong đúng 1 tháng. Kế hoạch này nếu được chấp thuận sẽ khiến HLV Park Hang-seo đỡ lo phần nào.

Sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn tất vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Viettel là đại diện tiếp theo của bóng đá Việt Nam chinh chiến ở đấu trường châu Á - vòng bảng AFC Champions League. Phải đến ngày 11.7, Viettel mới kết thúc 6 lượt trận của bảng F và về nước vào ngày 12.7. Dự kiến, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải cách ly tối thiểu là 7 ngày trước khi trở lại tập luyện bình thường.
Căn cứ vào kế hoạch của Viettel cùng nhiều yếu tố khác, VPF đã xây dựng lịch thi đấu dự kiến, với việc V-League 2021 có thể trở lại vào cuối tháng 7. Cụ thể, các trận đấu bù của vòng 13 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31.7 theo thể thức thi đấu hiện hành. Ở giai đoạn 2, kế hoạch được xây dựng theo hướng thi đấu tập trung, không khán giả, tại cụm sân ở phía Bắc gồm Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, Trung tâm đào tạo trẻ, PVF và Thanh Trì.

Văn Hậu có thể được thi đấu ở giai đoạn 2

ẢNH: NGỌC LINH

Về thời gian tổ chức, nhóm A (5 vòng dành cho các đội tranh đua vô địch) của V-League 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 6 - 21.8 còn nhóm B (7 vòng dành cho các đội chống xuống hạng) dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 22.8. Giải hạng nhất diễn ra từ ngày 31.7 - 15.9 và thi đấu theo lịch hiện hành. Cúp quốc gia được dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 - 30.9. Trận play-off được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29.9.

Tốt cho đội tuyển Việt Nam

Với kế hoạch mà VPF đưa ra, V-League 2021 sẽ hạ màn vào ngày 22.8. Tức là sau đó, đội tuyển Việt Nam có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho hai lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, vốn tạm thời được ấn định vào ngày 2.9 và ngày 7.9. Sau đó, đan xen giữa lượt trận thứ 1, 2 và thứ 3, 4 trong tháng 10, các cầu thủ sẽ trở về thi đấu Cúp quốc gia từ 20 - 30.9. Đây cũng là đợt cuối cùng mà những cầu thủ bị “phân mảnh” giữa CLB và đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ HAGL từ UAE về Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Từ thời điểm đó trở về sau, các cầu thủ có thể dồn toàn lực các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup, dự kiến sẽ diễn ra liên tục trong tháng 11, 12.2021 và tháng 1.2022. Đội tuyển Việt Nam có thể tập trung một giai đoạn dài, thay vì phải phân thân” để phục vụ cả sân chơi quốc nội.
Khi mùa giải 2021 khép lại hoàn toàn vào ngày 30.9, các tuyển thủ sẽ dồn sự tập trung cao độ cho 2 mặt trận quan trọng với những mục tiêu khác nhau ở vòng loại World Cup thứ 3 và AFF Cup 2020. Nếu như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - mặt trận khó nhất trong 4 năm cầm quân của ông Park với đội tuyển Việt Nam - là cơ hội để các tuyển thủ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ và thử nghiệm thước đo đẳng cấp với các đội hàng đầu châu Á thì AFF Cup 2020 đương nhiên là giải đấu mà tuyển Việt Nam bắt buộc phải bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi kế hoạch của bóng đá Việt Nam nên VFF và VPF đã phải có những cuộc bàn thảo kỹ lưỡng trước khi đưa ra những phương án giúp cho giải đấu trong nước có thể khởi tranh trở lại. Khi sân chơi quốc nội được phép thi đấu và kết thúc thành công, đội tuyển Việt Nam mới tự tin hướng đến những thành công trong giai đoạn sắp tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.