VFF thu được 238 tỉ đồng trong năm 2019

29/12/2019 09:20 GMT+7

Đặt ra chỉ tiêu doanh thu của năm 2019 là 165 tỉ đồng, nhưng đến cuối năm, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã thu được 238 tỉ đồng và dự kiến năm 2020 con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Cao gần bằng cả khóa 7

Phiên họp Ban Chấp hành (BCH) VFF lần 5 khóa 8 vào chiều qua (28.12) tại Hà Nội đã tổng kết lại một năm hoạt động của VFF kể từ sau đại hội vào tháng 12 năm ngoái. Nếu lấy cột mốc của khóa 7 thì năm đầu tiên của khóa 8, hoạt động tài chính của VFF có nhiều khởi sắc. Xin được diễn giải lại doanh thu của VFF các năm trước: Năm 2015 đạt tăng trưởng 116%, năm 2016 tăng 141%, năm 2017 tăng 177%, năm 2018 tăng 199%, trong đó nguồn thu tiếp thị và vận động tài trợ vào khoảng 92,8 tỉ đồng. Khóa 7 (2014 - 2018), công tác tiếp thị và vận động tài trợ đạt 248 tỉ đồng.

VFF đạt lợi nhuận "khủng", làm ăn hiệu quả trong năm 2019

Theo dự kiến tài chính năm 2019, doanh thu của VFF đạt hơn 165 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ dự án đạt gần 24 tỉ đồng (thu viện trợ từ dự án FIFA là 11,65 tỉ đồng, thu viện trợ từ dự án của AFC, của AFF là 12,33 tỉ đồng) và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là gần 142 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả những khoản doanh thu nói trên đều khả quan hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra ban đầu. Cụ thể, tính đến hết tháng 12.2019, VFF thu được gần 238 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ dự án là gần 49 tỉ đồng và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào khoảng gần 190 tỉ đồng. Như vậy, chỉ riêng năm 2019, số tiền mà VFF thu được đã cao gần bằng cả khóa 7 (238 tỉ đồng so với 248 tỉ đồng), chỉ số doanh thu tăng 145% so với năm 2018.
Về nguồn chi, VFF dự kiến chi 160 tỉ đồng nhưng thực tế con số này là gần 204 tỉ đồng. Trong đó chi cho các hoạt động bóng đá là gần 198 tỉ đồng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 5,9 tỉ đồng. VFF lãi gần 35 tỉ đồng, chỉ số lợi nhuận đạt 747%.
Năm 2020, VFF dự kiến thu 255 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ dự án là gần 33 tỉ đồng (dự án FIFA gần 20 tỉ đồng và dự án của AFC, AFF khoảng 12,4 tỉ đồng) và từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ vào khoảng gần 223 tỉ đồng. VFF dự kiến nguồn chi năm 2020 vào khoảng gần 248 tỉ đồng, trong đó chi cho tất cả các hoạt động vào khoảng hơn 237 tỉ đồng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào khoảng hơn 10 tỉ đồng. Dự tính lãi năm 2020 vào khoảng gần 7,5 tỉ đồng.

Không nên xáo trộn nhân sự khi tài chính rất ổn

VFF tin tưởng vào hai đội của ông Park

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, nói: “VFF dự báo đội tuyển Việt Nam có khả năng lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022 và đã cùng VPF lập kế hoạch thi đấu mùa giải 2020 sao cho phù hợp. Về đội U.23 Việt Nam sắp dự giải U.23 châu Á tại Thái Lan, VFF cũng đã tính đến phương án đội được thi đấu tại Olympic 2020 nếu như đạt kết quả tốt. Dĩ nhiên đó là giấc mơ mà Việt Nam phải nỗ lực hết sức để có thể hiện thực hóa nó. Trước mắt, VFF tin U.23 Việt Nam có khả năng vượt qua vòng bảng để vào tứ kết. Nếu có sự chuẩn bị chu đáo và kết hợp với may mắn, Việt Nam có thể vào đến bán kết”.
Một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là VFF sẽ có động thái như thế nào về chức vụ phó chủ tịch tài chính tài trợ vốn bị khuyết 6 tháng qua, kể từ khi ông Cấn Văn Nghĩa xin từ nhiệm. Được biết, trong cuộc họp BCH vào chiều 28.12, một số ủy viên BCH đã chất vấn lãnh đạo VFF có tìm người thay thế ông Nghĩa hay không. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải trả lời rằng, hiện tại vào thời điểm này không nên xáo trộn nhân sự.
Chia sẻ với báo chí vào cuối giờ chiều qua, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng nói kỹ hơn: “Đại hội thường niên VFF vào ngày 29.12 sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có bổ sung nhân sự VFF hay không bởi đây là vị trí rất quan trọng. BCH đã tạm thời miễn nhiệm chức vụ của ông Nghĩa. Nhưng đại hội mới đưa ra quyết định cuối cùng. Thường trực VFF họp vào sáng 28.12 đã thảo luận rất kỹ và BCH cũng đưa ra nhiều phương hướng. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có nhân sự thay thế ông Cấn Văn Nghĩa, với 2 lý do chính. Thứ nhất, mặc dù trong thời gian vừa qua VFF khuyết vị trí phó chủ tịch tài chính tài trợ nhưng thường trực BCH, các ủy viên BCH, Ban Tổng thư ký vẫn cùng nhau đảm bảo hoạt động cho các đội tuyển. Tình hình tài chính vượt doanh thu gấp rưỡi, đảm bảo hoạt động cho các đội tuyển. BCH đưa ra phương án tạm thời giữ ổn định”.
Tuy nhiên ông Chóng cũng cho biết: “Đại hội thường niên nếu như có ý kiến đề nghị khác, theo quy trình thủ tục, giới thiệu cho các tổ chức thành viên, trong trường hợp cần thiết phải làm đại hội bất thường. Hiện vị trí này chúng ta đang khuyết nhưng công việc vẫn đang khả quan. Những hợp đồng chúng tôi ký có thời hạn dài, sau năm 2020 vẫn còn hiệu lực. Tất nhiên, không vì thế mà chúng ta không quan tâm vị trí này. Đại hội là cơ quan quyết định (có cần thiết bổ sung hay không). Chúng ta cần thận trọng chọn ra nhân sự phù hợp, tâm huyết. Thế nhưng tình hình tài chính đang rất ổn. Năm 2020 chắc chắn chúng tôi vẫn giữ sự tăng trưởng về doanh thu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.