Thầy Park đã từng chạm trán với những ‘thứ dữ’ nào ở sân chơi châu lục?

30/06/2021 19:50 GMT+7

Ngày mai, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tổ chức bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù có khả năng phải chạm trán với nhiều đội bóng hàng đầu châu Á nhưng trên thực tế, thầy Park đã từng đối đầu với không ít ‘thứ dữ’ này ở sân chơi châu lục.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2019, ‘Những chiến binh Sao Vàng’ đã từng chạm trán với 3 đối thủ mạnh là Iraq, Iran và Nhật Bản. Mặc dù đểu để thua trước cả 3 đối thủ này (lần lượt với các tỷ số 2-3 trước Iraq, 0-2 trước Iran, 0-1 trước Nhật Bản) nhưng đó đều là những trận thua với tỷ số và thế trận chấp nhận được của đoàn quân áo đỏ.
Còn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam từng nằm cùng bảng đấu với đội tuyển UAE. Trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, ‘Những chiến binh Sao Vàng’ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của tiền đạo Tiến Linh. Còn mới đây trong trận lượt về trên đất UAE, đoàn quân áo đỏ đã chơi kiên cường và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 2-3 (trong đó Tiến Linh và Minh Vương đã gỡ 2 bàn cho tuyển Việt Nam sau khi chúng ta bị dẫn trước 0-3).
Ở cấp độ U.23, thầy Park thậm chí còn có nhiều dịp đối đầu với đội U.23 của các cường quốc hơn.
Tại giải U.23 châu Á 2018, U.23 Việt Nam từng chạm trán với U.23 Hàn Quốc, U.23 Úc, U.23 Syria ở vòng bảng với kết quả thắng 1 trận (1-0 trước U.23 Úc), hòa 1 trận (0-0 với U.23 Syria) và thua 1 trận (1-2 trước U.23 Hàn Quốc). Ở tứ kết, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua U.23 Iraq với tỷ số 5-3 trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong 120 phút thi đấu chính thức.
Sau đó, trong khuôn khổ giải giao hữu 2018 trên sân nhà, U.23 Việt Nam của thầy Park từng thủ hòa 1-1 với U.23 Oman (Đoàn Văn Hậu ghi bàn cho U.23 Việt Nam).
Còn tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo từng đối đầu với nhiều đội mạnh và từng giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Nhật Bản ở vòng bảng, 1-0 trước Olympic Syria ở tứ kết, thua Olympic Hàn Quốc 1-3 ở bán kết và thua Olympic UAE với tỷ số 3-4 trong loạt sút penalty (sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức)
Năm 2019, U.22 Việt Nam do thầy Park dẫn dắt sang Trung Quốc đá giao hữu và thắng 2-0 đội U.22 Trung Quốc do ông Hiddink dẫn dắt.

Tiến Linh trong trận gặp U.22 Trung Quốc

VFF

Tổng cộng, kể từ khi nhận lời sang cầm quân ở dải đất hình chữ S, HLV Park Hang-seo đã chạm trán với các đội bóng của: UAE (3 lần), Nhật Bản (2 lần), Hàn Quốc (2 lần), Syria (2 lần), Iraq (2 lần), Iran, Úc, Oman, Trung Quốc (1 lần).
Như vậy, trong số 11 đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đối đầu tại vòng loại cuối cùng sắp tới, chỉ có Ả Rập Xê Ut là đối thủ mà thầy Park chưa từng chạm trán kể từ khi nhận lời dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Thêm một trải nghiệm nữa cho nhà cầm quân người Hàn Quốc chăng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.