Võ sĩ từng thắng Kim Tuyền của Việt Nam, Wongpattanakit giành HCV đầu tiên cho Đông Nam Á ở Olympic 2020

25/07/2021 06:33 GMT+7

Võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit đã xuất sắc đoạt HCV đầu tiên cho Thái Lan ở Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của Đông Nam Á, khi cô giành chiến thắng trong trận chung kết trước đối thủ Cerezo Iglesias (Tây Ban Nha) với tỷ số 11-10.

Panipak Wongpattanakit cũng là người chặn đứng giấc mơ của Kim Tuyền khi thắng võ sĩ của Việt Nam 20-11 ở vòng tứ kết hạng cân dưới 49 kg nữ. Dù Kim Tuyền rất xuất sắc nhưng không chống được các đòn chân rất mạnh mẽ và hiệu quả của Panipak Wongpattanakit.
Vượt qua Kim Tuyền giúp Panipak Wongpattanakit thêm tự tin để giành chiến thắng ở bán kết và chung kết.
Hạnh phúc với chiến thắng đem vinh quang về cho Thái Lan, Panipak Wongpattanakit bày tỏ: “Tôi chiến thắng vì đã chuẩn bị rất kỹ cho Olympic kỳ này. Điều quan trọng là tôi luôn thi đấu với tinh thần thoải mái chứ không hề bị áp lực, điều đó đã giúp tôi luôn giữ vững tinh thần dù thường xuyên bị đối thủ dẫn điểm trước”.
Chiếc HCV của Panipak Wongpattanakit cũng là HCV đầu tiên của taekwondo Thái Lan ở đấu trường Olympic từ trước đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.