Những gương mặt nào của tuyển VN sẽ được chú ý trong trận giao hữu lượt về?

27/12/2020 06:47 GMT+7

Những gương mặt chưa được thử nghiệm ở trận đấu tại Cẩm Phả nhiều khả năng sẽ ra sân chiều nay ở trận lượt về tại Phú Thọ nội chiến giữa tuyển Việt Nam và U.22 Việt Nam

 
Trong trận giao hữu lượt đi với các đàn em U.22 cách đây vài ngày, HLV Park Hang-seo đã sử dụng 19 cầu thủ bao gồm 11 cầu thủ đá chính, 8 cầu thủ vào sân thay người. Điều đó có nghĩa là còn 15 cầu thủ nữa chưa được thầy Park sử dụng (trừ Văn Hậu, Hai Long chấn thương còn Văn Toản được chuyển xuống tăng cường cho đội U.22). Trận giao hữu lượt về trên sân Phú Thọ ngày mai sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo thẩm định lại năng lực của những cầu thủ này
Ở vị trí thủ môn, sau khi Tấn Trường đã được chơi trọn vẹn 90 phút ở trận trước, có thể tin trận đấu ngày mai sẽ là cơ hội để Tuấn Mạnh và Văn Hoàng chứng minh mình không hề thua kém đàn anh. Nhiều khả năng thầy Park sẽ để mỗi người bắt chính 1 hiệp, để có thể đánh giá được cả hai.
Ở hàng phòng ngự, với việc Quế Ngọc Hải chấn thương và phải rời xa sân cỏ khoảng 1 tháng, nhiều khả năng thầy Park sẽ bố trí bộ ba trung vệ gồm Tiến Dũng, Thành Chung, Việt Anh trong đội hình xuất phát. Thành Chung và Việt Anh không xa lạ gì nhau bởi cùng thuộc biên chế của CLB Hà Nội. Nhưng Tiến Dũng thì sẽ ít nhiều bỡ ngỡ khi ‘bắt cặp’ cùng 2 trung vệ trẻ này. Hãy cùng chờ xem bộ ba này có ăn ý hơn bộ ba Thanh Hào-Văn Việt-Minh Tùng ở trận lượt đi hay không, để tạo ra sự chắc chắn trước khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn đi bóng tấn công trước đàn em U.22

Vy Khánh

Ở hai bên cánh, sự chú ý sẽ tập trung vào Văn Thanh và Hồng Duy. Bộ đôi này vừa trải qua một mùa giải 2020 đầy khó khăn cùng với Hoàng Anh Gia Lai. Trở lại sau chấn thương, Văn Thanh vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của mình. 2 lần vào sân từ ghế dự bị ở vòng loại World Cup 2022, những gì mà Văn Thanh thể hiện là khá nhạt nhòa. Trong khi đó, Hồng Duy liên tục nhận chỉ trích vì khả năng hỗ trợ phòng ngự không tốt. Tại V-League 2020, hậu vệ này bị coi là nhân tố góp phần khiến đội bóng phố Núi phải nhận tới 36 bàn thua, nhiều thứ hai trong số các đội bóng tham dự V-League. Người ta sẽ chờ xem Văn Thanh và Hồng Duy thể hiện như thế nào và có xứng đáng là những phương án đáng để kỳ vọng ở hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam hay không.
Còn trên hàng công, mọi sự chú ý sẽ được dồn vào bộ tứ: Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh. Ở trận giao hữu lượt đi, hàng công của đội tuyển Việt Nam được cho là đã không gây đủ sức ép lên hàng phòng ngự của đội tuyển U.22. Những bàn thắng mà ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ có được ở trận này phần lớn đều đến từ những sai sót của các đàn em hơn là những pha dàn xếp tấn công nhuần nhuyễn và bài bản. Bởi thế, người ta sẽ chờ xem hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện như thế nào khi những cái tên được coi là xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại xung trận. Khả năng phối hợp với nhau và dứt điểm của bộ tứ này chắc chắn sẽ là một trong những sự chú ý lớn nhất ở đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu lượt về.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.