Nhận chiếc thẻ phạt thứ 2, thầy Park không được chỉ đạo trận UAE

12/06/2021 07:55 GMT+7

Ở những giải đấu lớn, dường như thầy Park khá có duyên với việc…bị nhận thẻ. Rạng sáng 12.6, vì lỗi phản ứng, ông đã bị trọng tài người Nhật Bản rút thẻ vàng và sẽ phải nghỉ trận gặp đội UAE ở lượt đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 .

Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019, đội U.22+2 Việt Nam đã thắng đội Indonesia để giành huy chương vàng nhưng HLV Park Hang-seo đã bị dính 1 thẻ đỏ do phản ứng trọng tài. Vì lỗi này, ông Park còn bị Liên đoàn Bóng đá châu Á phạt, cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu của đội U.22 Việt Nam kèm chế tài 5.000 USD.
Kể từ thời điểm đó đến nay, vì đội tuyển U.22 Việt Nam chưa có bất kỳ một trận giao hữu quốc tế nào nên án phạt vẫn đang treo lơ lửng trên đầu ông thầy cá tính này.
Còn ở trận đấu gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5.9.2019, cũng vì lỗi phản ứng mà ông Park bị rút thẻ vàng. Tấm thẻ vàng mới nhất mà ông bị nhận là trong trận đấu lượt về gặp đội tuyển Malaysia vòng loại World Cup 2022 vào sáng sớm 12.6.

Rất thương học trò nên rất hay phản ứng khi thấy học trò bị đối xử không tốt

ẢNH: NGỌC LINH

Họp báo sau trận, sau khi chia sẻ về thành quả xuất sắc mà các học trò giành được, ông Park ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi đã nhận 2 thẻ vàng và trận với đội tuyển UAE vào ngày 15.6 tôi sẽ không ngồi chỉ đạo được nữa. Nhưng quan trọng nhất là đạt được mục tiêu vào vòng loại sau cùng World Cup 2022. Nếu tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt, vào vòng loại sau cùng thì dó là mong mỏi, mục tiêu cuối cùng của tôi”.
Năm ngoái, khi tâm sự với báo chí về thời điểm vẫn còn làm việc tại Hàn Quốc cách đây nhiều năm, ông Park thừa nhận: “Quãng thời gian này vẫn là quãng thời gian khó khăn thực sự đối với tôi. Khi làm HLV, do tính cách quá thẳng thắn, không phục tùng họ nên họ đã đưa ra một số xử phạt nhắm vào tôi. Đó là một thời kỳ thực sự là vất vả, khó khăn của tôi ở Hàn Quốc và tôi không muốn nhớ đến nữa”, ông Park nói
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.