Ngày 21.9 vẫn bốc thăm AFF Cup 2020 dù chưa xác định được địa điểm thi đấu

20/09/2021 18:39 GMT+7

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ngày mai 21.9, AFF sẽ tiến hành bốc thăm theo hình thức trực tuyến giải đấu lớn nhất khu vực là AFF Cup 2020.

 
Lễ bốc thăm AFF Cup diễn ra tại Singapore và theo đó, 10 đội tuyển sẽ được chia vào 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Trong đó, với cương vị là 2 đội tuyển hạt giống số 1 nên đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau.
Cuối năm ngoái, AFF đã quyết định lùi lịch thi đấu AFF Cup 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đề xuất của Ban thi đấu AFF trình Hội đồng AFF phê duyệt, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 5.12.2021 đến ngày 1.1.2022.
Hiện nay, AFF vẫn đang tích cực làm việc cùng các Liên đoàn thành viên và đơn vị hợp tác để cập nhật sớm nhất các diễn biến trong công tác tổ chức giải đấu.

Bùi Hoàng Việt Anh (34) là cầu thủ của tuyển Việt Nam nhưng đang được tập luyện cùng đội U.22 chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á 2022

ẢNH: VFF

Theo chia sẻ của Chủ tịch AFF Khiev Sameth, mặc dù quyết tâm tổ chức giải đấu với thể thức và lịch trình hoàn chỉnh, bao gồm các trận đấu lượt đi và về tại tất cả các bảng đấu, nhưng AFF cũng chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, như sử dụng các địa điểm thi đấu tập trung nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội tuyển tham dự.
Theo lịch thi đấu đã được AFF thông báo, trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2020 giữa Đông Timor và Brunei sẽ diễn ra vào ngày 1.12.2021. 
Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.
Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22.12.2021 và ngày 23.12.2021. Hai trận lượt về được tổ chức vào ngày 25.12 và 26.12.2021. Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng ba. Hai đội thắng tại bán kết sẽ đấu chung kết lượt đi vào ngày 29.12.2021 và lượt về vào ngày 1.1.2022.
Hiện tại có 3 quốc gia muốn đăng cai AFF Cup 2020 gồm Thái Lan, CampuchiaSingapore nhưng AFF chưa chốt phương án cuối cùng.

 Nguyễn Hữu Thắng (giữa) ở buổi tập ngày 20.9

ẢNH: VFF

Tương tự, một giải đấu quan trọng khác là bảng I vòng loại U.23 châu Á 2022 (với sự tham dự của U.23 Việt Nam, Đài Loan, Myanmar) cũng chưa có được địa điểm đăng cai sau khi phía Đài Loan từ chối đăng cai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang phải tích cực tìm kiếm địa điểm thi đấu trung gian bởi còn hơn 1 tháng nữa, vòng loại U.23 châu Á 2022 đã khởi tranh.
Cũng do tác động của Covid-19 mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không thể bố trí các trận giao hữu quốc tế phục vụ các cầu thủ trẻ đội U.22 Việt Nam thi đấu cọ xát.
Tuy vậy, theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, điều này không ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyên môn của đội U.22 Việt Nam và BHL cũng đã tính toán giải pháp tối ưu nhất, đó là sắp xếp các trận đấu nội bộ giữa đội U.22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Ngày 19.9, hai đội đã đấu giao hữu nội bộ với kết quả 3-2 nghiêng về tuyển Việt Nam. Thầy Park sẽ bố trí thêm hai trận đấu nữa vào ngày 22.9 và 26.9.
Trước buổi tập ngày 20.9, tiền vệ U.22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Trong hoàn cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, đội U.22 Việt Nam đã không có đối tượng để giao hữu. Nhưng tôi nghĩ rằng, việc được thi đấu với các đàn anh tại đội tuyển Việt Nam là điều rất tốt và bổ ích. Mỗi lần được thi đấu với đội tuyển đều giúp chúng tôi rút ra thêm nhiều bài học kinh nghiệm hơn”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.