HLV Hứa Hiền Vinh chỉ mặt, dí cùi chỏ và bóp cổ... cầu thủ An Giang

07/07/2020 21:31 GMT+7

Cho rằng cầu thủ An Giang có hành vi phi thể thao , HLV Hứa Hiền Vinh (Phố Hiến) lao ra chỉ mặt, dí cùi chỏ và bóp cổ cầu thủ này khiến người xem bức xúc.

Sự việc xả ra ở phút 90+1 trong trận đấu giữa Phố Hiến gặp An  Giang ở vòng 6 giải hạng nhất diễn ra trên sân PVF. HLV Hứa Hiền Vinh lẫn cầu thủ Phố Hiến đã để lại hình ảnh không đẹp.

Một hành động không đẹp của HLV Hứa Hiền Vinh gây nhiều bức xúc

Ảnh cắt từ clip

Ở tình huống này, Võ Văn Huy (An Giang) chuẩn thực hiện ném biên nhưng có thêm 1 quả bóng lăn ra nên anh sút vào khu vực ban huấn luyện đội Phố Hiến. Cho rằng đây là hành vi không đẹp của cầu thủ Văn Huy, HLV Hứa Hiền Vinh đã lao ra phản ứng. Tuy nhiên hành vị chỉ mặt, dí cùi chỏ vào gáy của HLV Hiền Vinh đối với Văn Huy là đáng trách.

Phố Hiến (áo xanh) giành chiến thắng trước An Giang trong trận đấu mà HLV Hứa Hiền Vinh để lại hình ảnh không đẹp

VPF

Một số cầu thủ Phố Hiến cũng lao vào, một cầu thủ dự bị đội Phố Hiến can ngăn HLV Hiền Vinh nhưng trong khi Phạm Văn Lộc (27, Phố Hiến) lại bóp cổ Văn Huy.

Sau khi hội ý, trọng tài chính đã phạt thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa thẻ đỏ với Văn Huy. HLV Hứa Hiền Vinh cũng phải nhận thẻ vàng với hành vi không đẹp trên. HLV Trịnh Văn Hậu (An Giang) phản ứng cho rằng lẽ ra trọng tài cũng phải xử phạt 3 cầu thủ Phố Hiến lao vào hành hung Văn Huy.

An Giang (phải) thua sát nút 1-2 trước Phố Hiến

VPF

Kết thúc trận đấu, Phố Hiến giành chiến thắng sát nút 2-1 trước An Giang, tạm xếp hạng 3 với 12 điểm, kém Bà Rịa-Vũng Tàu 2 điểm và kém đội dẫn đầu Sanna Khánh Hòa BVN 4 điểm. Trong khi đó An Giang xếp hạng 5 với 8 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.