HLV Chung Hae-soung ngồi ghế nóng CLB TP.HCM

13/10/2020 15:25 GMT+7

HLV người Hàn Quốc Chung Hae-soung có nguy cơ mất ghế HLV trưởng CLB TP.HCM nếu bại trận trước Viettel ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 V-League 2020.

Sau trận thua Hà Nội ở vòng 11 giai đoạn 1 V-League 2020, HLV Chung Hae-soung từng nói lời chia tay CLB TP.HCM, đó là khi ông bị lãnh đạo CLB yêu cầu chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên sau khi làm việc với lãnh đạo CLB, cựu trợ lý HLV Guus Hiddink quay trở lại ghế HLV trưởng đến nay.

HLV Chung Hae-soung có mùa giải sóng gió ở CLB TP.HCM

Khả Hòa

Ngày trở lại nắm ghế HLV trưởng, HLV Chung Hae-soung được giao toàn quyền quyết định chuyên môn, đi kèm là trách nhiệm thành tích như chính HLV này thừa nhận nếu không thành công, ông sẽ ra đi. Giờ đây CLB TP.HCM đang cực khó cho mục tiêu ít nhất bảo vệ danh hiệu á quân khi xếp hạng 5 với 20 điểm, kém 7 điểm so với đội dẫn đầu Sài Gòn FC.

Nếu nhận thêm thất bại cùng CLB TP.HCM, nhiều khả năng HLV Chung Hae-soung mất ghế

Khả Hòa

Quan trọng là TP.HCM đang trình diễn lối chơi kém thuyết phục như thua tan nát 2-5 trước HAGL ở lượt cuối giai đoạn 1 rồi thất thủ 0-2 trước Hà Nội ở trận đầu giai đoạn 2. Trận thua trước Hà Nội vừa qua khiến HLV Chung Hae-soung chán chường, bỏ luôn cả họp báo sau trận đấu. Nhiều nhận định cho rằng thầy Chung đã bất lực trong việc xây dựng lối chơi tối ưu cho TP.HCM.

HLV Chung Hae-soung mất điểm tựa Công Phượng ở trận quan trọng với Hà Nội lẫn Viettel

Minh Tú

Khó khăn chồng chất cho HLV Chung Hae-soung ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 diễn ra ngày mai khi chạm trán với ứng viên vô địch Viettel trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng trầm trọng. Công Phượng gãy xương ngón chân, chắc chắn ngồi ngoài. Trung vệ Diakite bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng, trung vệ Hữu Tuấn bị kỷ luật nội bộ, TP.HCM xem như mất đi bộ khung quan trọng nhất ở cả 3 tuyến. Trong khi đó, phong độ của bộ đôi tiền đạo tuyển Costa Rica Ariel - Ortiz quá thấp khiến cửa có điểm của TP.HCM cũng rất hẹp. Nếu thua Viettel, TP.HCM xem như hết cửa tranh ngôi vô địch, chuyển sang “đá cho vui” và HLV Chung Hae-soung cũng khó giữ ghế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.