Gần nửa CLB thay tướng ở V-League 2021 liệu có thắng thế người cũ?

14/01/2021 07:00 GMT+7

Tại V-League 2021, bên cạnh màn so tài giữa các cầu thủ trên sân cỏ, người hâm mộ còn đang chờ đợi những cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa các ông thầy của 14 đội bóng tham dự giải.

 So với mùa giải năm ngoái, mùa giải năm nay chứng kiến 6 CLB thực hiện việc ‘thay tướng’. Trong đó một nửa (3 CLB) là sự trở lại của những ‘người cũ’. Sau một mùa giải chưa thực sự thành công với các HLV Phạm Hồng Phú, bộ đôi HLV Dương Minh Ninh - Nguyễn Văn Đàn, HLV Mai Xuân Hợp, các CLB Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa quyết định vời lại những ‘thuyền trưởng’ cũ (HLV Nguyễn Văn Sỹ, Kiatisak, Petrovic) với hy vọng kinh nghiệm và sự hiểu biết của những ‘thuyền trưởng’ này sẽ giúp các đội bóng này thi đấu khởi sắc hơn ở mùa giải 2021.
Một nửa còn lại là những ‘thuyền trưởng’ mới tinh lần đầu tiên dẫn dắt các CLB này, bao gồm Alexandre Polking ở TPHCM, Phan Thanh Hùng ở Bình Dương và Hoàng Thọ ở Than Quảng Ninh.
 Tương quan lực lượng giữa HLV ngoại và HLV nội vẫn giống như mùa giải trước, nghĩa là 3 HLV ngoại và 11 HLV nội. Tuy nhiên hy vọng rằng các HLV ngoại ở mùa giải năm nay (Kiatisak, Polking, Petrovic) sẽ trụ lại được lâu và khiến cho cuộc so tài giữa các HLV ngoại và HLV nội ở V-League 2021 thêm phần thú vị và hấp dẫn.
 

HLV Polking của CLB TP.HCM

CLB TPHCM

Xét về thâm niên cầm quân thì HLV Petrovic là người giàu kinh nghiệm nhất và cũng là người nhiều tuổi nhất. Chiến lược gia 74 tuổi này bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 1982 và tới nay đã có gần 40 năm kinh nghiệm.
Trong số các HLV cầm quân ở V-League 2021, người gắn bó với CLB của mình lâu nhất là HLV Lê Huỳnh Đức. Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam này sẽ bước sang mùa giải thứ 13 dẫn dắt đội bóng sông Hàn với 2 giai đoạn: từ 2008-2017 và từ 2019 đến nay. Trong khi đó theo chiều ngược lại, HLV ít kinh nghiệm nhất ở V-League 2021 là: Hoàng Thọ (Than Quảng Ninh). 2021 mới chỉ là mùa giải đầu tiên mà ông thầy này cầm quân ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam (trước đó Hoàng Thọ là trợ lý ở đội bóng đất Mỏ)

HLV Phan Thanh Hùng của Becamex Bình Dương

CTV

Trong số 14 HLV cầm quân ở V-League 2021, có 4 người đã từng giành được chức vô địch V-League trong quá khứ. Đó là HLV Trương Việt Hoàng (năm 2020), Lê Huỳnh Đức (năm 2009, 2012), Phan Thanh Hùng (năm 2010, 2013) và Chu Đình Nghiêm (năm 2016, 2018 và 2019). 4 ông thầy nội này cùng với 2 ông thầy ngoại: Petrovic và Kiatisak được đánh giá là những HLV có chuyên môn tốt nhất ở V-League năm nay.
Chúng ta hãy cùng chờ xem cuộc so tài hấp dẫn giữa các ông thầy trên băng ghế huấn luyện tại V-League 2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.