Đội tuyển tập trung ngày 6.12, V-League 2021 khởi tranh 19.2

21/10/2020 09:00 GMT+7

Đó là hai mốc thời gian đáng chú ý liên quan kế hoạch của bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về kế hoạch tập trung hai đội tuyển nam do ông dẫn dắt. Theo đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ ngày 6 - 28.12 tại Hà Nội.

Danh sách đội tuyển sẽ dao động từ 35 - 38 cầu thủ và được công bố ngay sau khi V-League kết thúc ngày 8.11. Còn kế hoạch tập trung đội U.22 Việt Nam dự kiến sẽ chia làm 2 đợt. Đợt đầu tiên từ ngày 2 - 9.11 với khoảng 25 cầu thủ được triệu tập. Kết thúc đợt hội quân này, các cầu thủ sẽ được trả về CLB để tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia 2020. Sau đó, đợt hội quân thứ hai của U.22 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 28.12.
Ở một diễn tiến khác, cũng để phục vụ các đội tuyển sẽ có một năm phải thi đấu dồn dập, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên kế hoạch dự kiến các giải đấu chuyên nghiệp mùa 2021. Theo đó, trận Siêu cúp quốc gia diễn ra ngày 30.1. Hai giải đấu lớn nhất nước vẫn sẽ được tổ chức theo thể thức như mùa giải 2020. Giai đoạn 1 V-League 2021 sẽ khởi tranh ngày 19.2. Giai đoạn 2 nhóm A (nhóm tranh vô địch) sẽ kết thúc ngày 19.9, còn nhóm B (nhóm trụ hạng) sẽ kết thúc ngày 29.8. Hạng nhất khởi tranh ngày 20.2. Giai đoạn 2 nhóm A kết thúc ngày 18.9, nhóm B kết thúc ngày 28.8. Cúp quốc gia 2021 khai mạc ngày 5.2, kết thúc ngày 30.9. Lịch thi đấu này sẽ được báo cáo tại Đại hội thường niên VFF dự kiến diễn ra ngày 21.11 tại Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.