Đối thủ của tuyển Việt Nam đáng sợ ở những điểm nào?

16/05/2021 08:35 GMT+7

HLV Park Hang-seo tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi tại chặng còn lại của vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới và các đối thủ sẽ phải bất ngờ. Nhưng các đội cùng bảng G cũng có sự thay đổi nhân sự mạnh mẽ nhằm đem đến bất ngờ cho chính ông Park.

Lực lượng đáng gờm

Cựu danh thủ Trần Công Minh rất quan tâm đến quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng như các đội tuyển khác chung bảng. Cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam nói: “Trên báo chí, ông Park không hề che giấu ý định sẽ biến đổi lối chơi và sơ đồ đấu pháp khi gặp lại các đội tại UAE. Và ông cũng cho biết đã cùng các trợ lý cố gắng tìm hiểu kỹ đối phương.

Ở lượt đi, Việt Nam đều chỉ thắng Malaysia, UAE với cách biệt chỉ 1 bàn, nên có thể thấy các đối thủ của chúng ta có lực lượng rất đáng gờm

Cựu danh thủ Trần Công Minh

HLV Park Hang-seo thừa nhận việc gặp Indonesia vào ngày 7.6 có thể hơi bất lợi, bởi trước đó Indonesia đã thi đấu sớm hơn chúng ta vài ngày nên cảm giác bóng sẽ tốt hơn. Tôi chưa rõ ông Park đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Indonesia đến mức độ nào nhưng qua giới truyền thông, chúng ta đều biết rằng đội bóng này đã trẻ hóa mạnh mẽ. Không còn cơ hội đi tiếp vào vòng 3 World Cup nhưng không đồng nghĩa họ sẽ buông bỏ sân chơi này. Ngược lại, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã bổ sung mạnh mẽ cầu thủ trẻ để hướng tới tương lai, và sân chơi vòng loại World Cup sẽ là nơi mà các chiến binh trẻ tích lũy kinh nghiệm. Khi không còn gì để mất, Indonesia sẽ chơi đến cùng nên chúng ta không thể chủ quan”.
Theo cựu hậu vệ Trần Công Minh: “Tôi nghĩ rằng, hai nhân vật có cơ hội tỏa sáng ở UAE là “song Hải”. Đội trưởng Quế Ngọc Hải tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần, quán xuyến được các kết nối và các cách xử lý tình huống của đồng đội trên sân. Anh trưởng thành mọi mặt - từ chuyên môn, tâm lý cho đến sự chững chạc, trưởng thành. Còn Quang Hải sẽ là nhân tố tạo nên sự đột biến cho đội tuyển VN. Thú thật ở thời của tôi, cũng có nhiều cầu thủ giỏi nhưng được như Hải chắc không có ai. Hải đá đầu óc, khéo léo và khả năng bứt tốc phải nói tuyệt vời. Trong bóng đá không nói trước được điều gì nhưng tôi tin, đội tuyển VN sẽ chinh phục được đấu trường này”
Cầu thủ nổi tiếng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam phân tích tiếp: “Dẫn dắt đội Indonesia cũng là một người Hàn Quốc. Ông Shin Tae-yong mới đây đã công bố danh tính 28 tuyển thủ đến UAE. Cầu thủ gốc Brazil Golcaves trên 30 tuổi chơi khá hay ở lượt đi gặp tuyển Việt Nam nhưng lần này đã bị loại. Thay vào đó ông đã gọi rất nhiều cầu thủ trẻ. Có lẽ chúng ta chưa có nhiều băng hình về những nhân tố mới này nên cần phải đề phòng. Ông Park cũng đề cập đến đội Malaysia nhập tịch 2 cầu thủ. Có lẽ ông đang nói đến tiền đạo gốc Brazil Guilherme de Paula và cầu thủ gốc Gambia Mohamadou Sumareh. Còn ông Park đánh giá HLV của UAE Van Marwijk là một con người có xu hướng phòng ngự chặt chẽ trước khi phản công. UAE cho triệu tập các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Fabio de Lima, Caio Canedo và gốc Argentinna Sebastian Tagliabue. Ở lượt đi, Việt Nam đều chỉ thắng Malaysia, UAE với cách biệt chỉ 1 bàn, nên có thể thấy các đối thủ của chúng ta có lực lượng rất đáng gờm”.

Dù HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều thay đổi, nhưng các đối thủ trong bảng G cũng thay đổi nhiều không kém

Đội tuyển Việt Nam cần giành từ 5 - 6 điểm

Bình luận viên Ngô Quang Tùng lại không đánh giá quá cao Indonesia: “Dù rằng ngoài việc thay máu phần lớn đội hình bằng những người trẻ và cũng không thể không nhắc đến “Messi” Indonesia là Evan Dimas, nhưng việc đội bạn đặt ra mục tiêu thắng 3 trận còn lại ở bảng G có lẽ là hơi xa vời. Vị trí cuối bảng với số điểm là 0 cũng phần nào phản ánh được thực lực của đội bóng này. Dĩ nhiên từ năm 2019 đến nay, có thể họ có sự tiến bộ nhất định nào đó nhưng sự đột biến của đội tuyển này không nhiều. Việt Nam cần đặt ra cái đích không chỉ là thắng mà phải thắng giòn giã để tạo đà cho 2 trận sau. Chúng ta mất mát một vài trụ cột nhưng nhìn chung đội tuyển Việt Nam vẫn đang có những cầu thủ đang ở độ chín. Phải chiến thắng bằng sự đĩnh đạc, với thế trận trên cơ. Không được phép khinh suất”.
Nếu không có gì thay đổi, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ từ Nhật Bản sang UAE vào ngày 27.5 hoặc 31.5. Sau khi nhận được liên hệ từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), CLB Cerezo Osaka đã đồng ý “nhả” Văn Lâm một trong hai ngày nói trên. VFF và ông Park vừa quyết định sẽ mang sang UAE 28 cầu thủ (gồm cả Văn Lâm) thay vì chỉ 26 như dự kiến. Như vậy, trong số 37 cầu thủ, sẽ có 10 người bị loại. Đội lên đường vào tối 26.5.

Trong một diễn biến khác, ở buổi tập trưa qua 15.5, Xuân Trường vẫn tập riêng do chưa khỏi lật cổ chân. Trọng Hoàng đã tập chung được 3 buổi nhưng mức độ hồi phục chấn thương đầu đùi mới chỉ 70%. Văn Hậu đã đi giày đinh để tập nhẹ với các đồng đội (không tập riêng với bác sĩ Choi nữa) nhưng sẽ là mạo hiểm nếu cho anh tập khối lượng cao ngay lúc này.
Ông Tùng cũng dự đoán: “Nếu giải quyết được nút đầu tiên là Indonesia, chúng ta cần giải quyết nút tiếp theo mang tên Malaysia vào ngày 11.6. Có thể đây sẽ là trận đấu hết sức căng thẳng. Ở đợt thi đấu tập trung tại UAE, Malaysia sẽ ra quân ngày 3.6 gặp chủ nhà UAE. Họ hiện đang đứng thứ 2 với 9 điểm, sau Việt Nam.
Lịch thi đấu có vẻ như đang khá thuận lợi cho Việt Nam khi chúng ta tiếp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng ở ngay trận đầu tiên. Nhưng nếu Malaysia thắng UAE, họ sẽ tìm mọi cách bứt tốc để vượt lên trên Việt Nam. Diễn tiến cuộc chạm trán của hai kỳ phùng địch thủ sẽ rất khốc liệt. Nếu thắng thì quá tuyệt vời còn nếu hòa cũng không phải điều gì quá tệ với Việt Nam. Nếu ở trận cuối cùng, chúng ta giành thêm 1 điểm trước UAE vào ngày 15.6 thì vẫn đứng đầu bảng với 16 điểm. Nghĩa là Việt Nam cần thắng trận đầu, không thua hai trận cuối thì vẫn đi tiếp vào vòng loại thứ 3.
Quỹ điểm của đội tuyển Việt Nam cần phải có để chắc suất đi tiếp là từ 5 - 6 điểm. Còn nếu chỉ được 4 điểm sau 3 trận thì có thể sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng và chờ xét thành tích dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy khá mạo hiểm. Do đó, ngoài bài toán nhân sự để đối đầu với các đội tuyển có sự thay đổi lớn về lực lượng, ông Park cũng phải đau đầu tính toán “chiến thuật” để đạt số điểm cần thiết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.