Chàng trai người Chăm Dụng Quang Nho – 20 tuổi đã là đội trưởng tuyển U.22

21/07/2020 19:04 GMT+7

Quang Nho là cầu thủ triển vọng của lò đào tạo HAGL với lối chơi quyết liệt và nền tảng thể lực bền bỉ được HLV Park Hang-seo nhiều lần tập trung chiến dịch SEA Games , giải U.23 châu Á.

Dụng Quang Nho sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Chàng trai dân tộc chăm trưởng thành từ lớp năng khiếu khóa 3 của CLB HAGL. Đối với chàng tiền vệ trẻ, người ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp chính là người bố của mình.

Dụng Quang Nho - chàng trai người chăm đá chính ở HAGL và là đội trưởng của U.22 Việt Nam 

"Em vẫn còn nhớ như in ngày đi thi vào Học viện HAGL. Lúc đó 3 giờ sáng, hai bố con từ Bình Thuận đi Ninh Thuận, tới chỗ thi 5 giờ. Chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì rồi vào thi. Không ngờ là mình đậu. Lúc được vào học viện rồi ngày nào cũng khóc tại vì nhớ nhà quá, còn nhỏ nên chưa trải qua cảm giác xa nhà. Bố ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở tập luyện, động viên em nhiều lắm." Quang Nho chia sẻ.
Chàng trai miền biển nhút nhát trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Đối với ông Dụng Quang Kít, nhìn thấy con khoẻ mạnh, trận nào cũng được ra sân là niềm vui bất tận. Ông còn hy vọng con trai có cơ hội được lên đội tuyển.

Ông Dụng Quang Kít (áo sơ mi) ngồi cạnh ông Nguyễn Tấn Phong (bố của Nguyễn Phong Hồng Duy)

Lan Di

Tài năng của cầu thủ sinh năm 2000 được phát triển khá sớm so với các đồng đội cùng trang lứa, anh vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U.22. HLV Lee Tae-hoon của HAGL cũng đánh giá rất cao khi điền tên Quang Nho vào danh sách đội một HAGL vào cuối mùa giải V.League 2019, người hâm mộ đã nhận ra một hậu vệ phải đầy tài năng của bóng đá Việt Nam.
Sau trận HAGL thắng Quảng Nam 3-1 ở vòng 10 V-League, HLV Lee Tae-hoon đã nói: “Quang Nho thi đấu rất hay so với lứa tuổi của mình, trong mỗi buổi tập Quang Nho đều chứng tỏ được bản thân với ban huấn luyện. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ này.”
Sự trưởng thành của Quang Nho mang đến cho HAGL khả năng phòng ổn định và cả tính đột biến trong những pha phản công. Trong bối cảnh Văn Thanh chưa thể tìm lại chính mình sau chấn thương đứt dây chằng, Quang Nho trở thành cầu thủ chạy cánh phải đáng tin cậy của đội bóng phố núi.

Quang Nho trưởng thành nhanh hơn các cầu thủ trong lứa sinh năm 2000 của tuyến trẻ HAGL

Lan Di

Quang Nho tâm sự: “Khó khăn lớn nhất của em là hoà nhập thật nhanh với toàn đội. Môi trường V.League rất là khác với giải trẻ. Nên sau những buổi tập cùng đội thì em sẽ tập thêm nữa để bồi bổ kĩ năng cho mình. Các anh trong đội luôn giúp đỡ các cầu thủ trẻ như em. Những lúc mà em sao nhãng việc tập luyện thì các anh luôn ở bên nhắc nhở và thúc đẩy các em đi lên. Anh Tuấn Anh và anh Xuân Trường đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Cầu thủ sinh năm 2000 chơi ở vị trí hậu vệ phải và được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên gọi lên tuyển từ chiến dịch SEA Games 30 cho tới giải U.23 Châu Á 2020.

Cánh cửa ở đội tuyển U.22 Việt Nam đang rộng mở với Quang Nho

Lan Di

Trong đợt tập trung gần đây từ ngày 1.7 đến ngày 3.7 của U.22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31, cầu thủ người dân tộc Chăm quê Bình Thuận được tín nhiệm giao băng đội trưởng. Mới 20 tuổi, Quang Nho còn khả năng phát triển rất nhiều trong tương lai cùng CLB lẫn các cấp độ đội tuyển quốc gia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.