Phản ứng với HLV Mourinho, ngôi sao Dele Alli 'hết đường' ở lại Tottenham

Giang Lao
Giang Lao
24/12/2020 08:58 GMT+7

Trong lần được HLV Mourinho đưa trở lại đội hình chính trong trận Tottenham thắng Stoke 3-1 rạng sáng 24.12 tại tứ kết Cúp Liên đoàn, tiền vệ Dele Alli tiếp tục chơi không đạt yêu cầu, lại còn phản ứng khi bị thay ra.

Từng là ngôi sao hàng đầu của Tottenham, nhưng mùa này tiền vệ Dele Alli mất vị trí chính thức sau màn trình diễn thảm họa ở trận ra quân thua Everton 0-1 tại Ngoại hạng Anh. Từ đó, HLV Mourinho chỉ sử dụng cầu thủ này ở các trận đấu cúp như Europa League hay Cúp Liên đoàn.
Dele Alli thời gian gần đây được dự đoán sẽ được cho mượn đến CLB PSG, nhưng ban lãnh đạo Tottenham muốn HLV Mourinho uốn nắn và giúp cầu thủ xuất sắc của bóng đá Anh này tìm lại chính mình.
Mặc dù vậy, những hy vọng của HLV Mourinho về một sự thay đổi của Dele Alli đó là thi đấu quyết tâm và nỗ lực hơn vì đội bóng, thì vẫn tiếp tục chỉ là sự thất vọng.
Ở trận đấu với Stoke đang thi đấu ở giải Championship, sau khi Gareth Bale sớm mở tỷ số ở phút 22 từ quả đánh đầu hiểm hóc nhờ đường kiến tạo của Harry Winks, thì hàng tiền vệ của Tottenham do Dele Alli chỉ huy lại không giành lợi thế mà đánh mất thế trận.
Nhờ đó, Stoke sau hiệp 1 chơi có vẻ rụt rè đã tận dụng thời cơ hàng tiền vệ Tottenham mất quyền kiểm soát bóng ở giữa sân đã vùng lên trong hiệp 2, trong đó Dele Alli mất khá nhiều bóng dù cũng có 2 cơ hội ghi bàn mười mươi để gia tăng cách biệt. Theo HLV Mourinho: “Những thuận lợi như vậy đã không được tận dụng, mất thế trận và thay vì nâng tỷ số lên 2-0 hay 3-0 kết liễu trận đấu, chúng tôi lại để đối phương gỡ hòa 1-1”.

Dele Alli không tận dụng cơ hội đá chính để thuyết phục HLV Mourinho, mà lại gây thất vọng nhiều hơn

Reuters

Phút 53, các cầu thủ Stoke tổ chức phản công khi giành được bóng từ giữa sân nhờ đó Jacob Brown thoát xuống dễ dàng chuyền băng ngang trước vòng cấm địa cho Jordan Thompson đệm bóng cận thành gỡ hòa.
Sau bàn thua này, HLV Mourinho rút Dele Alli ra nghỉ và thay Sissoko vào gia cố lại tuyến giữa, nhờ đó Tottenham lấy lại thế trận và ghi thêm 2 bàn của Ben Davies phút 70 và Harry Kane phút 81 do chính Sissoko kiến tạo để thắng lại cách biệt 3-1 vào bán kết gặp Brentford.

HLV Mourinho đã rút ngay Dele Alli ra sân khi nhận thấy tiền vệ này thi đấu không tập trung để tuyến giữa Tottenham bị Stoke giành quyền kiểm soát

AFP

Hình ảnh trên sân cho thấy khi Dele Alli bị thay ra đã có hành động vùng vằng ngay trước khu vực ban huấn luyện. HLV Mourinho chia sẻ: “Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và hộ công, là vị trí phải kết nối mọi người với nhau, phải sáng tạo và không gây ra rắc rối cho đội nhà. Tuy nhiên, tôi thật sự buồn vì Dele Alli lại cẩu thả tạo cơ hội cho đối phương phản công và đội nhà phải nhận bàn thua ngay sau lưng các hậu vệ.
Đáng lẽ mọi thứ đã tốt và dễ hơn sau khi Gareth Bale mở tỷ số, nhưng rồi chúng tôi phải rơi vào tình thế rắc rối. Tôi cũng phải đưa Son Heung-min vào đầu hiệp 2 vì Gareth Bale có vẻ gặp vấn đề ở bắp chân, cũng như Sissoko và Lamela vào để duy trì lại khu vực giữa sân”.
Theo báo chí Anh, với việc Dele Alli lại gây thất vọng và phản ứng ra mặt, có thể dẫn tới quyết định HLV Mourinho cho cầu thủ này ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa ngày 1.1 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.