Lê Công Vinh tốp 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

24/03/2020 08:26 GMT+7

Cựu tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam Lê Công Vinh được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp vào nhóm 5 huyền thoại bóng đá của khu vực Đông Nam Á.

Ngày 23.3, AFC đưa ra nhóm 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á gồm Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisak (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Nei Etheridge (Philippines) và Soh Chin Aun (Malaysia).

Lê Công Vinh trong nhóm 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

AFC

Lê Công Vinh sinh năm 1985 từng 3 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam các năm 2004, 2006, 2007 là chân sút xuất sắc nhất lịch sử tuyển bóng đá Việt Nam với 51 bàn thắng.

 
Lê Công Vinh tâm sự về quyết định treo giày cùng Truyền hình Báo Thanh Niên

Không chỉ nổi danh trong nước, Công Vinh còn ra nước ngoài thi đấu ở Bồ Đào Nha (CLB Leixoes), Nhật Bản (CLB Consadole Sapporo), góp phần quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Kiatisak là đại diện Thái Lan trong ngôi nhà huyền thoại bóng đá khu vực

FAT

Ngoài Lê Công Vinh, 4 gương mặt còn lại đều là ngôi sao sáng của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á như Kiatisak (Thái Lan, sinh năm 1973) với 131 lần khoác áo đội tuyển, ghi 70 bàn thắng; Bambang (Indonesia, sinh năm 1980) ghi 38 bàn thắng cho tuyển Indondesia, được chọn vào tốp 10 cầu thủ hàng đầu châu Á năm 2012; Nei Etheridge (Philippines, sinh năm 1990) là thủ môn Đông Nam Á chơi bóng tại Anh trong màu áo CLB Cardiff City; Soh Chin Aun (Malaysia, sinh năm 1950) là hậu vệ nổi tiếng của tuyển Malaysia trong giai đoạn 1971-1985.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.