Inter đăng quang sớm, Serie A vẫn hấp dẫn với cuộc chiến giành vé Champions League

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
06/05/2021 17:13 GMT+7

Kết thúc vòng 34 Serie A 2020-2021, đoàn quân của Antonio Conte được hưởng niềm vui với chức vô địch Serie A sau 11 năm, đồng thời phá vỡ thế độc tôn của Juventus . Tuy nhiên, Serie A vẫn còn rất nhiều diễn biến đáng xem với cuộc đua top 4 và cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Sau 34 vòng đấu của Serie A 2020-2021, Inter đã giành được 82 điểm, hơn các đối thủ xếp sau tới tận 13 điểm. Trong viễn cảnh giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là khép lại, nghiễm nhiên, Inter lên ngôi sớm 4 vòng. Đây là thành quả xứng đáng với những gì mà Conte cùng các học trò thể hiện trong vòng đấu vừa qua của mùa giải. Đặc biệt trên hàng công với sự xuất sắc của Romelu Lukaku cùng Lautaro Martinez, bộ đôi này đã tạo nên 36 bàn thắng sau 34 vòng đấu tại Serie A. Chính sự xuất sắc của cặp “song sát” này đã góp phần không nhỏ cho quả ngọt mà Inter được hái ở thời điểm hiện tại.
Với triết lý phòng ngự phản công của Antonio Conte, Inter có được 25 chiến thắng, ghi tới 74 bàn, chỉ để thua 2 trận và bị thủng lưới ít nhất giải đấu với 29 bàn thua sau 34 vòng.

Inter Milan xứng đáng giành chức vô địch

FPT

Ở vòng 34 vừa qua, Inter thi đấu ở lượt trận sớm của vòng đấu và đối thủ chỉ là Crotone, đội bóng đá phải xuống hạng từ rất sớm sau chuỗi trận bết bát ở mùa giải này. Không khó để cho Inter vượt qua đối thủ với chiến thắng nhẹ nhàng 2 - 0. Qua chiến thắng này, đội chủ sân Giuseppe Meazza ung dung chờ đợi các đối thủ của mình thi đấu, đặc biệt là theo dõi Atalanta.. Vì nếu Atalanta mất điểm ở vòng 34 thì Inter chắc chắn được ăn mừng sớm.
Đúng như những gì Inter chờ đợi, cuộc đối đầu giữa Sassuolo và Atalanta tại vòng 34 đã kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1. Điều này khiến cho cuộc đua tới ngôi vô địch ngã ngũ và mở ra cuộc chiến top 4 cực kỳ hấp dẫn ở 4 vòng đấu cuối. Atalanta, Juventus, Milan, Napoli và Lazio là những đội sẽ cạnh tranh xuất đại diện cho Serie A ở Champions League mùa sau. Hiện tại Milan, Juventus, Atalanta đều có được 69 điểm sau 34 vòng đấu, Napoli ít hơn với 67 điểm còn Lazio có 64 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá. Với điểm số như vậy, mọi trận đấu của các đội đua top 4 đều sẽ rất khốc liệt với những diễn biến không thể bỏ lỡ.

Cuộc chiến top 4 vẫn rất căng thẳng

FPT

Đặc biệt ở vòng 35, Juventus đối đầu với Milan trong cuộc chiến không khoan nhượng ở giai đoạn cuối của mùa giải. Cao trào của cuộc đua top 4 sẽ được đẩy lên cao nhất ở vòng đấu áp chót với màn thư hùng giữa cựu vương Juventus và nhà đương kim vô địch Inter trong khi đó Atalanta đụng độ với Milan ở vòng 37. Đây đều là những diễn biến không thể bỏ qua trong phần còn lại của mùa này với các tín đồ bóng đá.

BXH Serie A trước vòng 35

FPT

Một cuộc chiến khác cũng không kém phần hấp dẫn chính là cuộc chiến trụ hạng Serie A của mùa này. Sau 34 vòng đấu Crotone và Parma là 2 cái tên chính thức nói lời chia tay với hạng đấu cao nhất của bóng đá Italia. Với chuỗi trận bết bát, Crotone chỉ có được 18 điểm sau 34 vòng, trong khi đó với Parma họ cũng chỉ có được 20 điểm. Những gì hai đội bóng này có là không đủ để cho họ cạnh tranh trong cuộc chiến trụ hạng. Phần còn lại của cuộc chiến này có sự góp mặt của rất nhiều cái tên đáng chú ý, đặc biệt là Fiorentina, Torino và Cagliari, những đội bóng vẫn chưa thể quyết định số phận của mình ở mùa giải năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.