Copa America: Dựa quá nhiều vào Neymar đã đến lúc 'vũ công Samba' bị lỗi nhịp?

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
24/06/2021 14:40 GMT+7

Dù giành chiến thắng 2-1 trước Colombia trong trận đấu sáng nay ở bảng B Copa America 2021 nhưng đây là trận đấu mà các 'vũ công Samba' đã chơi lỗi nhịp nếu không muốn nói là thật sự vất vả, thậm chí suýt thua nếu như đối thủ chơi tập trung hơn.

 
Khó ai có thể tin được tuyển Colombia 3 trận đầu ra quân chỉ có 4 điểm, trong đó vừa thua Peru 1-2 lại có thể làm khó được chủ nhà Brazil hùng mạnh. Nhưng trận đấu rạng sáng nay cho thấy chỉ cần thật quyết tâm, tổ chức phòng thủ kín kẽ, bắt bài tốt lối đá của đối phương thì chuyện gì cũng có thể xảy đến. Colombia không còn mạnh như trước suýt làm nên chuyện là như thế.
Một phần đến từ tâm lý lúng túng nóng vội của Brazil khi kiểm soát bóng có lúc hơn 70% nhưng Neymar và các đồng đội lại vô cùng bế tắc trước khả năng phòng ngự kín kẽ của Colombia. "Vũ công Samba" thường bị " lỗi nhịp" do Colombia chơi với đội hình thấp và luôn áp sát đánh chặn quyết liệt.
Bốn tiền vệ Luis Diaz, Uribe, Barrios, Cuadrado giữ cự ly gần với cặp trung vệ đang chơi bóng ở Châu Âu là Yerry Mina cùng Davinson Sanchez khiến Brazil mỗi khi tấn trung lộ như "đâm đầu vào tường" . Riêng hai cánh của Colombia cũng được bịt kín nên các pha chồng biên của chủ nhà cũng trở nên lạc lõng. Có lúc nhìn Neymar và đồng đội tỏ ra bế tắc vì vẫn cứ chơi bóng quá rườm rà trong suốt 2/3 thời gian trận đấu mà không sao tìm được đường vào cầu môn đối thủ.

Brazil chật vật trước Colombia chơi kín kẻ

AFP

Bỏ qua sự tranh cãi quá lâu của cầu thủ Colombia sau bàn gỡ hòa của Firmino khi cho rằng bóng chạm người trọng tài dội ra sao lại không dừng để tâng bóng mà vẫn cho đá tiếp khiến họ bị ức chế dẫn đến chểnh mảng ở những giây cuối của giờ đấu thêm và chịu cảnh "trắng tay" vì để "sổng" Casemiro đánh đầu, phải thừa nhận đội của Cuarduado đã thi đấu tốt hơn mong đợi. Nếu các cầu thủ Colombia biết giữ cái đầu lạnh, tập trung cao ở những phút cuối, có lẽ tuyển Brazil của ông Tite đã phải " ôm hận".
Phần Brazil dù thắng trận nhưng rõ ràng " vũ điệu Samba" của tuyển Brazil có phần bị "lỗi nhịp". Nguyên nhân thấy rõ nhất là lối đá vẫn dựa quá nhiều vào sự bùng nổ của Neymar. Khi cầu thủ này bị phong tỏa hoặc chơi không đúng khả năng thì Brazil loay hoay, lúng túng, không còn là chính mình!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.