Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31: Những gương mặt trẻ hứa hẹn tỏa sáng

03/05/2022 08:23 GMT+7

Có khoảng 100 VĐV trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 có tuổi đời từ 2002 trở về sau. Trong số này, khoảng gần 10 tài năng có thể mang về huy chương vàng.

Với những VĐV trẻ, được góp mặt tại SEA Games đã là cột mốc không thể quên trong sự nghiệp. Không những thế, nhiều tuyển thủ trẻ còn khẳng định tài năng, hứa hẹn mang vinh quang cho thể thao Việt Nam ngay trên sân nhà. Một số môn thể thao như xe đạp đường trường quy định VĐV từ 19 tuổi trở lên mới được tham dự SEA Games nhưng cũng có một số môn như bơi không giới hạn độ tuổi. Riêng môn bóng đá nam dành cho VĐV lứa tuổi U.23+3.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên

Khả Hòa

Tài năng trẻ dưới 20 tuổi đáng chú ý nhất của thể thao Việt Nam ở SEA Games 31 có thể giành HCV là kình ngư sinh năm 2003 Trần Hưng Nguyên ở môn bơi. Ở SEA Games 2019, khi mới 16 tuổi, Trần Hưng Nguyên đã tỏa sáng với cú đúp HCV 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp. Năm nay ở tuổi 19, Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng bảo vệ thành tích đoạt được 2 năm về trước. Đang có phong độ cao sau chuyến tập huấn, thi đấu ở Hungary, Trần Hưng Nguyên hứa hẹn tỏa sáng ngay trên sân nhà.

Một tài năng khác cũng rất nhiều khả năng giành HCV là Hoàng Thị Mỹ Tâm của môn karate. Cô gái sinh năm 2003 quê Hà Tĩnh này thi đấu hạng cân 55 kg từng xuất sắc đánh bại Namkhao Penpisut (Thái Lan) trong trận chung kết để giành HCV nữ U.21 giải vô địch karatedo châu Á 2021. Sau đó, cô còn giành thêm 2 HCV kumite nhóm tuổi trưởng thành và kumite đồng đội nữ. Tài năng của cô gái trẻ này đã giúp cô trở thành niềm hy vọng lớn của karate tại SEA Games lần này.

Hoàng Thị Mỹ Tâm với 3 HCV giải châu Á 2021

NVCC

Một niềm hy vọng khác là Phí Thanh Thảo của môn bắn súng. Cô được xem là "viên ngọc sáng" hứa hẹn gây ấn tượng tại SEA Games 31. Phí Thanh Thảo là một trong 8 gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng cho bắn súng tại SEA Games 31. Nữ xạ thủ sinh năm 2004 của Quân đội này được HLV Nguyễn Thị Nhung đánh giá có tâm lý ổn định, vững vàng và chỉ cần có sự tập trung tốt thì cô sẽ tạo nên bất ngờ ở nội dung súng trường hơi.

Trong môn cờ vua, cái tên đáng chú ý có thể tranh chấp HCV chính là Bạch Ngọc Thùy Dương sinh năm 2003. Cô gái này từng được xem là thần đồng với sức cờ rất sắc sảo, đặc biệt là khả năng ứng biến rất tốt nên sẽ tranh tài ở môn cờ nhanh. Ở môn thể dục dụng cụ, Trần Đoàn Quỳnh Nam sinh năm 2002 cũng được kỳ vọng sẽ kế thừa 2 đàn chị Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Ngân Thương. HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: "Dù thể dục dụng cụ nữ Philippines khá mạnh, sẽ là đối trọng chính của chúng ta, nhưng các cô gái trẻ của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam đang rất khao khát được thể hiện bản thân tại SEA Games 31. Chúng tôi không đặt chỉ tiêu HCV để gây áp lực nhưng cũng rất hy vọng các em sẽ thi đấu tự tin, biết đâu gây bất ngờ”.

Lê Thị Nhi ở môn kick-boxing

NVCC

Tại SEA Games 31, đội tuyển thể thao điện tử (Esports) Việt Nam sẽ có lực lượng đông nhất trong lịch sử với 72 VĐV, đứng thứ 2 trong đoàn thể thao Việt Nam sau điền kinh. Esports sẽ có 10 nội dung tranh huy chương, trong đó có rất nhiều tài năng trẻ như Phạm Quốc Thành, Ngô Đình Quang Anh, Nguyễn Đức Nam (2003). Đó là những cái tên mà khi SEA Games tổ chức lần đầu tại Việt Nam họ chỉ vừa mới chào đời, nhưng giờ đây lại là những niềm hy vọng lớn giúp Esports Việt Nam đổi màu huy chương (3 HC đồng tại SEA Games 30 thành ít nhất 3 HCV lần này).

Còn nhiều cái tên sinh sau 2002 có thể kỳ vọng HCV như Lường Thị Dung, Dương Thị Phương, Diệp Thị Hương (sinh năm 2003, nữ), Tống Hoàng Nam, Phạm Lương Tú (sinh năm 2002, nam) ở môn canoeing hay Lê Thị Phương, Trần Dương Nghĩa (sinh năm 2003) ở môn rowing. Trong môn cử tạ có Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 2003, Bạc Liêu) thi đấu hạng cân 81 kg hay Lâm Thị Mỹ Lệ (sinh năm 2002, Tiền Giang) thi đấu hạng cân 71 kg. Ở môn xe đạp địa hình, 2 cái tên Trần Thị Thùy Trang (An Giang) và Đinh Văn Linh (Hòa Bình) cùng sinh 2003 thi nội dung băng đồng cũng nằm trong tầm ngắm có thể gây bất ngờ. Còn ở môn nhảy cầu, 2 VĐV mới 15 tuổi là Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú đều có hy vọng ở nội dung cầu 1 m, 3 m đơn và đôi. Trong môn lặn, Nguyễn Tiến Đạt (2003) và Kim Anh Kiệt (2004) cũng được chờ đợi sẽ bùng nổ ở 1.500 m vòi hơi chân vịt. Còn ở môn kick-boxing, tài năng trẻ 19 tuổi Lê Thị Nhi (Gia Lai) cũng được chờ đợi sẽ chiến thắng ở hạng cân 56 kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.