Thể thao Việt Nam không bỏ sót nhân tài dự SEA Games 32

18/04/2023 08:31 GMT+7

Ngày 17.4, trước khi ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng họp với lãnh đạo Tổng cục TDTT và chỉ đạo quyết liệt các công tác liên quan đến sự chuẩn bị cũng như thi đấu của đoàn tại đại hội.

KHÔNG CÓ CHUYỆN CẮT GIẢM VĐV VÌ THIẾU KINH PHÍ

Như Thanh Niên đã thông tin, đoàn Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên. Ngoài 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn, đoàn Việt Nam còn có 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 VĐV. SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung.

Thể thao Việt Nam không bỏ sót nhân tài dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT ngày 27.4

TRẦN HUẤN

Thể thao Việt Nam không bỏ sót nhân tài dự SEA Games 32 - Ảnh 2.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt (người cầm đuốc)

BÙI LƯỢNG

Thể thao Việt Nam không bỏ sót nhân tài dự SEA Games 32  - Ảnh 1.

Linh Na, VĐV xuất sắc của điền kinh Việt Nam, với kỳ vọng bảo vệ thành công HCV SEA Games

NGỌC DƯƠNG

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về thành phần đoàn, tân Trưởng đoàn Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho SEA Games luôn được ưu tiên hàng đầu trong các nhiệm vụ trọng tâm của thể thao Việt Nam năm 2023. 702 VĐV đã được rà soát rất kỹ, đều là những nhân tố đạt phong độ tốt nhất, có khả năng tranh chấp huy chương. Không có chuyện bỏ sót nhân tài, càng không có chuyện vì thiếu kinh phí mà phải cắt giảm lực lượng VĐV. Việc chọn lựa VĐV luôn tuân thủ theo tiêu chí là đảm bảo các yêu cầu cao về chuyên môn và hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Không có chuyện thể thao Việt Nam bỏ sót nhân tài, càng không có chuyện vì thiếu kinh phí mà phải cắt giảm lực lượng VĐV. Việc chọn lựa VĐV luôn tuân thủ theo tiêu chí là đảm bảo các yêu cầu cao về chuyên môn và hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt

Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị gì cho SEA Games 32?

Từ đầu năm 2023, Tổng cục TDTT đã triệu tập tập huấn 69 đội tuyển quốc gia, với 1.062 VĐV, 206 HLV và 17 chuyên gia. Cũng từ đầu năm đến nay, Tổng cục TDTT đã cử 19 đội tuyển đi tập huấn nước ngoài, 48 đội tuyển tham dự thi đấu các giải thể thao quốc tế. Hiện các chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các VĐV dự SEA Games 32 đã được thực hiện. Đoàn đã hoàn thành đăng ký sơ bộ, đăng ký chính thức, đăng ký thẻ với ban tổ chức đại hội; tổng hợp hoàn thành danh sách lịch đi, về của từng đội tuyển, cán bộ đoàn để làm thủ tục đăng ký với ban tổ chức; tiến hành lễ công bố trang phục cho đoàn thể thao Việt Nam; chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ xuất quân vào tối 19.4 và các công việc liên quan đến công tác hậu cần đang được tiến hành chu đáo.

KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC ĐỘI TUYỂN VỀ CHỈ TIÊU HCV

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị: "Mục tiêu của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 phải ở mức cao nhất, phải nằm trong tốp 3 khu vực. Đặc biệt, đối với hai môn bóng đá nam và nữ phải nỗ lực hết mình giữ vững tấm HCV. Trong quá trình thi đấu, phải khuyến khích, động viên, các VĐV thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, danh dự cũng như vị thế của đoàn Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Thể thao Việt Nam không bỏ sót nhân tài dự SEA Games 32 - Ảnh 5.

Đội tuyển bơi Việt Nam nhận HCV tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Làm sao để mỗi VĐV khi thi đấu là một sứ giả quảng bá về hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế. Muốn làm được việc đó, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chăm lo công tác tư tưởng cho VĐV từ những chi tiết nhỏ như trang phục, tâm thế khi bước lên bục vinh quang ra sao, thái độ khi thắng, khi thua thế nào". Bộ trưởng đề nghị Tổng cục TDTT cần tổ chức họp với các đội tuyển, các bộ môn, ký cam kết trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu được giao, thể hiện quyết tâm, như một lời hứa danh dự với Tổ quốc trước khi lên đường. Được biết, chỉ tiêu số lượng huy chương của đoàn Việt Nam là đạt ít nhất từ 80 - 100 HCV.

CÔNG KHAI, MINH BẠCH MỌI KHOẢN THU CHI TÀI CHÍNH

Để chuẩn bị tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Vụ Tài chính Tổng cục TDTT phát huy vai trò chủ động, phối hợp với đơn vị của Bộ Tài chính để thực hiện tốt các quy định về tài chính. Các khoản chi phải đảm bảo đúng quy định, công khai và minh bạch, trong đó có chế độ tiền thưởng. 

Thể thao Việt Nam không bỏ sót nhân tài dự SEA Games 32 - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Huyền - VĐV điền kinh rước đuốc SEA Games 32

BÙI LƯỢNG

Các chế độ dành cho HLV, VĐV, trọng tài, các bộ phận chuyên môn cũng cần phải công khai, minh bạch để tránh thắc mắc ngay từ trong nội bộ. Bộ trưởng đề nghị Tổng cục TDTT và các bộ phận chuyên môn cần làm tốt công tác vận động tài trợ, lo được khoản thưởng nóng cho đoàn. Theo quy định của nhà nước, mỗi VĐV Việt Nam được HCV, HCB, HCĐ SEA Games được thưởng lần lượt 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục SEA Games được thưởng thêm 20 triệu đồng.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG VĐV DÍNH DOPING

Thể thao Việt Nam đang vướng vào ba sự cố nghiêm trọng còn mang tính thời sự là 6 VĐV thể hình Việt Nam dính doping trước SEA Games 31, 5 tuyển thủ đội điền kinh Việt Nam dùng chất cấm trong thể thao tại SEA Games 31 và mới đây nhất là 14 VĐV của các môn cử tạ, thể hình bị nghi ngờ dùng doping tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu công tác phòng chống doping của đoàn Việt Nam tại SEA Games 32 phải được siết chặt cao độ. Tuyệt đối không được để VĐV dính án phạt trong kỳ đại hội này. Bộ trưởng cũng lưu ý khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn tiến phức tạp, đoàn Việt Nam phải đảm bảo sức khỏe cho VĐV, HLV và chuyên gia cũng như các thành viên khác.

Ngày 17.4, chia sẻ với Báo Thanh Niên, một quan chức của Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết hiện ngành thể thao đang tích cực vận động các doanh nghiệp để thưởng nóng cho đoàn. Tình hình khá khó khăn nhưng đoàn sẽ cố gắng đạt được mức thưởng nóng như SEA Games 31 là 10 triệu đồng cho 1 HCV, 5 triệu đồng cho 1 HCB và 3 triệu đồng cho 1 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.