Thể thao Thái Lan thừa nhận không thành công ở SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
24/05/2022 12:15 GMT+7

Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post , Tổng giám đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani cho biết dù hài lòng với nỗ lực các VĐV, nhưng thừa nhận đoàn thể thao nước này không thành công ở SEA Games 31 .

Thể thao Thái Lan chỉ đoạt 92 HCV tại SEA Games 31 xếp thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Việt Nam lập kỷ lục đoạt 205 HCV, đánh bại kỷ lục cũ đoạt 194 HCV của Indonesia thiết lập trên sân nhà vào năm 1997.

Các VĐV Thái Lan tại SEA Games 31

Giang Lao

Số HCV này của đoàn Thái Lan còn hụt mất ít nhất 20 HCV theo chỉ tiêu đoạt 112 HCV và phải đạt ít nhất 72 HCV ở các môn thi quốc tế. Tuy nhiên, ông Gongsak Yodmani đã thừa nhận ngoài số HCV không đạt mục tiêu, các HCV ở các môn thi quốc tế cũng không đạt và từ chối công bố các con số HCV ở môn thi quốc tế của đoàn Thái Lan.

Thay vào đó, ông Gongsak Yodmani cho biết: “Chúng tôi sẽ có một cuộc đánh giá tổng thể, và sau đó sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia ngay vào năm sau”.

Trong khi đó, Hiệp hội Phóng viên - nhiếp ảnh thể thao Thái Lan (SRPT) đánh giá đoàn thể thao Thái Lan đã thất bại ở SEA Games 31 khi thực tế đưa ra chỉ tiêu đoạt tới 116 HCV nhưng chỉ có 92 HCV, ít hơn đến 24 HCV như dự kiến.

Các môn thi của đoàn thể thao Thái Lan vượt chỉ tiêu ở SEA Games 31 chỉ là cử tạ (6 HCV), cầu mây (6 HCV), taekwondo (5 HCV), bơi (4 HCV), bóng bàn (4 HCV), quần vợt (4 HCV), cầu lông (4 HCV), bi sắt (4 HCV), xe đạp (3 HCV), thể dụng dụng cụ (3 HCV) và pencak silat (2 HCV). Trong khi, điền kinh đạt chỉ tiêu 12 HCV, thể hình (3 HCV), judo (3 HCV), bóng chuyền (2 HCV) và Billiards (1 HCV).

Còn bóng đá Thái Lan đã thất bại tại SEA Game 31 khi đặt mục tiêu đoạt 4 HCV nhưng chỉ đoạt 2 HCV futsal nam và nữ, còn bóng đá nam, nữ đều thua chủ nhà Việt Nam. Bên cạnh đó là môn golf, đặt mục tiêu ăn 4 HCV nhưng chỉ có thể đạt được 2 HCV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.