Thể thao Nga trước làn sóng 'thay đổi quốc tịch' VĐV do lệnh cấm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/04/2022 09:41 GMT+7

Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin cho biết, ông không lo ngại về việc làn sóng VĐV sẽ cố gắng thay đổi quốc tịch để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga do chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo RT, các VĐV Nga ở nhiều môn thể thao đã bị cấm thi đấu sau khi các liên đoàn thể thao tuân theo lời khuyên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) không mời họ tham gia cho đến khi có thông báo mới. Điều đó đã gây ra cuộc tranh luận ở Nga về khả năng ra đi của các ngôi sao quốc gia muốn né lệnh cấm bằng cách nhập quốc tịch ở nước khác.

Nhiều VĐV Nga thấp thỏm khi thể thao nước nhà bị cấm ở các giải đấu quốc tế

AFP

Những VĐV như cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Nikolai Valuev - hiện là thành viên Duma Quốc gia Nga - cho rằng bước đi này sẽ là một "sự phản bội" đối với Nga. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, cựu vô địch Olympic môn khiêu vũ trên băng Tatiana Navka cho rằng không nên đánh giá các ngôi sao nếu họ quyết định thay đổi quốc tịch.

Bình luận về việc những người hùng của Nga từ Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 được tôn vinh tại một buổi lễ đặc biệt của Điện Kremlin hôm 26.4, ông Matytsin cho biết vấn đề này không phải là lý do đáng lo ngại. Bộ trưởng Thể thao Nga cho biết: “Chúng tôi không lo ngại về việc các VĐV Nga sẽ thay đổi quốc tịch.

Người đứng đầu thể thao Nga cũng cho biết sẽ còn quá sớm để suy đoán về việc các VĐV Nga buộc phải bỏ lỡ kỳ Olympic mùa hè tại Paris (Pháp) vào năm 2024. Quan chức này nhấn mạnh: “Tôi chưa thấy có lý do gì để thảo luận về việc thiếu cơ hội cho các VĐV Nga tranh tài tại Paris. Tất cả các quyết định do các liên đoàn quốc tế ban hành, theo quy định, họ được đưa ra cho đến cuối năm nay, vì vậy tôi hy vọng rằng điều này sẽ không tạo ra vấn đề gì. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp mặt với các ngôi sao thể thao mùa đông của nước nhà

RT

Các ngôi sao Nga đã có cuộc gặp mặt tại Điện Kremlin hôm 26.4 với Tổng thống Vladimir Putin, trong đó có ngôi sao trượt băng nghệ thuật Alexandra Trusova và Kamila Valieva, cũng như VĐV trượt tuyết băng đồng nổi tiếng Veronika Stepanova, người đã giúp Nga giành HCV trong nội dung chạy tiếp sức 4x5 km ở Olympic mùa đông 2022.

Các VĐV Paralympic Nga cũng được chào đón tại tiệc chiêu đãi của Điện Kremlin. Họ đã bị cấm tham gia Paralympic Bắc Kinh 2022 trước thềm khai màn sự kiện vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng sau đó đã thi đấu tại một giải thay thế được sắp xếp đặc biệt tại khu nghỉ dưỡng thể thao Khanty-Mansiysk ở Siberia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.