Thể thao Nga bị “trừng phạt” như thế nào khi xảy ra chiến sự ở Ukraine?

01/03/2022 05:25 GMT+7

Sau khi thực hiện chiến sự đặc biệt đối với Ukraine cùng những căng thẳng ngày càng căng thẳng, thể thao nước Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với những gì đang xảy ra tại Ukraine, Nga đã bị chỉ trích dữ dội. Thể thao nước Nga cũng không thể là ngoại lệ. Giới HLV, VĐV và những người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thể thao của Nga cũng gánh chịu sự phân biệt đối xử. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gì đã xảy ra với họ nhé.

1. Manchester United hủy hợp đồng với hãng hàng không Aeroflot

Sau khi chính phủ Nga đưa quân sang Ukraine, ngay lập tức CLB Manchester United đã phản đối bằng việc quyết định hủy bỏ hợp đồng tài trợ trị giá 40 triệu bảng với hãng hàng không Nga - Aeroflot. Người phát ngôn của United cho biết: 'Vì một thế giới bình yên cũng như hướng tình cảm về người hâm mộ ở Ukraine, chúng tôi đã rút lại quyền tài trợ của Aeroflot. CLB chia sẻ mối quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới và gửi sự cảm thông của chúng tôi đến người bị ảnh hưởng.”

Trước đó, giữa Manchester United và Aeroflot đã có một thỏa thuận thương mại lâu dài kể từ năm 2013. Hai bên cũng đã gia hạn hợp đồng vào năm 2017 với mức chi phí 40 triệu bảng và sẽ hết hạn vào năm 2023.

2. Đội tuyển quốc gia thi đấu mà không được sử dụng quốc kỳ, quốc ca

Bất chấp những phản đối từ người hâm mộ bóng đá thế giới khi cho rằng đội tuyển Nga nên bị loại khỏi các giải đấu lớn của thế giới, FIFA vẫn quyết định cho họ thi đấu trận play-off để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên, FIFA sẽ chỉ cho phép Nga thi đấu trận play-off tại địa điểm trung lập. Đội mang tên “Liên đoàn bóng đá Nga” thay vì đội tuyển bóng đá Nga và xuyên suốt những trận đấu phải ra sân với việc không hát quốc ca. Ngày 27.2, CH Séc đã cùng với Ba Lan và Thụy Điển từ chối thi đấu các trận play-off World Cup với Nga vào tháng Ba ở Moscow. Các cầu thủ như Lewandowski, Szczesny…cũng đã có những bài đăng trên mạng xã hội thể hiện thái độ phản đối việc Nga đưa quân sang Ukraine.

Đội tuyển Nga sẽ không được hát quốc ca trong các trận đấu của mình

REUTERS

3. Giải đua công thức 1 bị loại bỏ khỏi nước Nga

Giải Grand Prix ở Nga đã được tổ chức đầu tiên vào 2014, với đường đua được thiết kế quanh công viên Olympic ở Sochi, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014. Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn giữa Giám đốc điều hành cuộc đua công thức 1 - Stefano Domenicali và người liên quan, Liên đoàn đua Ô tô Quốc tế FIA cùng lãnh đạo của các đội đua đã đưa ra quyết định loại lộ trình tại Nga khỏi hệ thống thi đấu. Tay đua hàng đầu Sebastian Vettel cho biết anh sẽ tẩy chay Sochi Grand Prix. Hiện tại, FIA vẫn chưa công bố địa điểm thay thế, tuy nhiên, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một ứng cử viên sáng giá để lấp đầy chỗ trống.

4. Bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League

Sau nhiều sức ép từ các cổ động viên cũng như nhiều Liên đoàn bóng đá các nước như Anh, Ba Lan…cuối cùng vào ngày 25.2, UEFA đã có cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định tước quyền đăng cai trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 của sân vận động Gazprom Arena. Ngoài ra, UEFA cũng xác nhận sân vận động Stade de France, sân nhà của đội tuyển Pháp sẽ trở thành nơi diễn ra trận đấu cuối cùng mùa giải vào ngày 28.5.

5. Abramovich trao quyền kiểm soát Chelsea sau gần 20 năm

Tiếp quản Chelsea từ năm 2003, kể từ đó doanh nhân Abramovich đã giúp CLB này trở thành một ông lớn không chỉ ở sân chơi nước Anh mà còn cả ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, với những căng thẳng gần đây, Abramovich liên tục đối mặt với nguy cơ bị cấm tham gia vào các hoạt động của CLB. Để tránh rủi ro, Abramovich đã trao quyền kiểm soát CLB cho Quỹ từ thiện Chelsea.

Abramovich vừa trao quyền kiểm soát CLB cho Quỹ từ thiện Chelsea

REUTERS

Abramovich nói: “Trong suốt gần 20 năm sở hữu Chelsea, tôi luôn xem vai trò của mình như một người giám sát của CLB. Tôi luôn làm những việc để đảm bảo rằng CLB sẽ thành công như ngày hôm nay, cũng như xây dựng những nền tảng trong tương lai. Đồng thời, CLB cũng muốn đóng một vai trò tích cực cho cộng đồng. Tôi luôn đưa ra các quyết định với lợi ích cao nhất của CLB, tôi cam kết luôn gắn bó với CLB.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.