Thể thao Nga bị tẩy chay vì chiến sự với Ukraine

28/02/2022 05:54 GMT+7

Phản ứng của cộng đồng thể thao thế giới trước tình hình khủng hoảng Nga - Ukraine vẫn đang ngày càng tăng cao. Tuyên bố hoặc hành động chỉ trích Nga hoặc bày tỏ sự thông cảm với Ukraine của giới thể thao thì không thể thống kê cho siết...

Tờ báo France24.com đúc kết tình hình: “Hủy bỏ, từ chối, tẩy chay: Nga đã trở thành vị khách không được hoan nghênh trong thế giới thể thao”. Đáng lưu ý là phản ứng của cộng đồng thể thao thế giới trước tình hình khủng hoảng Nga - Ukraine vẫn đang ngày càng tăng cao chứ chưa dừng lại.

Một ngày sau khi có tin cho rằng Ba Lan, CH Czech, Thụy Điển đều từ chối đến Nga thi đấu ở loạt play off vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Ba Lan đã cải chính bằng một tuyên bố rõ ràng và cụ thể hơn: “Tuyển Ba Lan sẽ không thi đấu với tuyển Nga ở bất kỳ nơi nào”. Thụy Điển cũng khẳng định họ không thi đấu với Nga trong mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi quyết định của FIFA.

Robert Lewandowski (9) tán thành việc Ba Lan từ chối đến Nga thi đấu

Reuters

Theo lịch trình trước đây, Ba Lan sẽ gặp Nga tại Moscow ngày 24.3 và đội thắng sẽ đá tiếp với đội thắng trong trận Thụy Điển - CH Czech vào ngày 29.3 để tranh vé dự VCK World Cup 2022. Ngôi sao Robert Lewandowski, đang khoác áo Bayern Munich, tán thành tuyên bố của Ba Lan, khi viết trên mạng xã hội: “Đấy là quyết định đúng. Các cầu thủ và giới hâm mộ Nga không chịu trách nhiệm về cuộc chiến này. Tuy nhiên, chúng ta không thể giả vờ như không có gì xảy ra”.

Vì sao UEFA loại bỏ Nga và để Pháp tổ chức chung kết Champions League?

Cũng trong bóng đá, UEFA đã truất quyền tổ chức trận chung kết Champions League (ngày 28.5) của thành phố St.Petersburg, chuyển sang Paris. Tại Anh, quốc hội vừa xác định ông chủ CLB Chelsea Roman Abramovich là một trong 35 nhân vật hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ sẽ bị cấm vận. Abramovich sau đó tuyên bố đã rút khỏi đội ngũ quản lý Chelsea. CLB Anh là M.U chấm dứt quan hệ với nhà tài trợ Aeroflot, trong khi CLB Đức Schalke cũng đã hành động tương tự với nhà tài trợ Gazprom.

Trong môn bóng rổ, CLB Barcelona từ chối thi đấu với các đối thủ Nga là Zenit và CSKA trong loạt trận đêm thứ sáu và chủ nhật tại giải Euroleague. Giải đua xe Russian Grand Prix trong hệ thống F1 đã bị hủy bỏ, sau khi cả ĐKVĐ Max Verstappen lẫn kình địch Sebastian Vettel đều tuyên bố sẽ không đến Nga thi đấu. Liên đoàn Trượt tuyết thế giới tuyên bố dừng mọi giải đấu tại Nga trong mùa đông này, trong khi Liên đoàn Trượt tuyết Na Uy còn yêu cầu cấm VĐV Nga tranh tài tại các giải World Cup và vô địch thế giới, sắp diễn ra tại Na Uy, như một sự cấm vận dành cho nước Nga. Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) cũng đã hủy vô thời hạn các giải đấu dự kiến tổ chức tại Nga…

Những gì vừa nêu chỉ là diễn biến cụ thể, đã xảy ra trong vài ngày qua. Tổng quát hơn, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) kêu gọi tất cả liên đoàn thể thao cấp thế giới hủy các sự kiện dự kiến tổ chức tại Nga, hoặc chuyển sang nước khác. IOC cũng kêu gọi các giải đấu quốc tế chấm dứt sự xuất hiện của quốc kỳ Nga và Belarus. Thụy Điển kêu gọi 27 nước trong Liên minh Châu Âu cấm vận Nga một cách toàn diện trong thể thao.

Đó là các biện pháp cụ thể. Tuyên bố hoặc hành động chỉ trích Nga hoặc bày tỏ sự thông cảm với Ukraine của giới thể thao thì không thể thống kê cho siết. Cầu thủ đôi bên đều khoác quốc kỳ hoặc mặc áo có in hình quốc kỳ Ukraine khi bước ra sân trước trận Everton - Man City vừa qua tại Premier League. Ở Bundesliga, các sân vận động của Bayern Munich hoặc Eintracht Frankfurt cũng dùng hiệu ứng ánh sáng để hiện hình lá cờ Ukraine. Tại Serie A, các trận đấu đều lùi 5 phút kêu gọi hòa bình. Chắc chắn sẽ còn nhiều diễn tiến tiếp theo trong những ngày tới, khi thế giới thể thao tiếp tục phản ứng với cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.