Thế hệ Z đưa âm nhạc cổ điển đến với người trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/10/2022 16:28 GMT+7

Để lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển đến với người trẻ, một nhóm sinh viên thế hệ Z (Trường ĐH Kinh tế quốc dân) đã ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc cổ điển NEU Philharmonic, gây ấn tượng trong cộng đồng.

Câu lạc bộ (CLB) NEU Philharmonic của sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân, vừa ra mắt tại Hà Nội với buổi trình diễn ấn tượng mang tên “The Alpha”.

Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hà thành, bởi đây là chương trình nghệ thuật hiếm có, được trình diễn bởi các bạn thế hệ Z yêu âm nhạc cổ điển, một dòng nhạc vốn kén khán giả và người chơi.

Các bạn trẻ trong CLB biểu diễn cùng dàn hợp xướng là khách mời của chương trình

btc

Lan tỏa tình yêu âm nhạc

Chia sẻ về việc thành lập CLB âm nhạc cổ điển ở một trường ĐH không liên quan gì đến nghệ thuật, bạn Hoàng Lê Vy (21 tuổi, sinh viên lớp Tài chính tiên tiến 61A , Viện Đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao và POHE - Trường ĐH Kinh tế quốc dân), Chủ nhiệm CLB, cho biết là người yêu âm nhạc cổ điển và thấy hiện không có nhiều người quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này, nên Vy cùng hai người bạn sáng lập ra CLB.

Vy chia sẻ, sứ mệnh của CLB là kết nối dòng âm nhạc cổ điển đến với khán giả trẻ, để nó ngày càng phổ biến hơn. Đặc biệt là tạo ra sân chơi lành mạnh, nơi mà các thành viên yêu dòng nhạc này có thể học hỏi, tìm hiểu với sự hướng dẫn, sẻ chia tận tình từ những chuyên gia âm nhạc.

“Sứ mệnh của CLB sẽ luôn là những người trẻ tiên phong, lan tỏa và đưa âm nhạc cổ điển tiệm cận gần hơn với đối tượng trẻ, đặc biệt là cộng đồng sinh viên của trường”, Vy nói.

Các thành viên CLB trong buổi ra mắt

btc

Vy cũng cho biết, tên gọi Philharmonic là những người trân quý và say mê âm nhạc, đặc biệt là đối dòng với âm nhạc cổ điển bác học. Cộng hưởng với tên viết tắt tiếng Anh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân (NEU) trở thành NEU Philharmonic.

“Chúng tôi tin rằng, khi lớp trẻ yêu âm nhạc trong Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng như toàn Hà Nội được biết, được tìm hiểu thì tình yêu nhạc cổ điển sẽ được nhen nhóm trong trái tim mỗi người”, Vy mong muốn.

Nữ sinh cũng mong rằng số người gặp gỡ âm nhạc bác học mà họ mang đến, sẽ là thế hệ truyền cảm hứng để sự quan tâm đến âm nhạc cổ điển sẽ được nhân rộng.

Các bạn trẻ Trường ĐH Kinh tế quốc dân biểu diễn trong buổi ra mắt CLB âm nhạc cổ điển

btc

Giúp người trẻ phát triển bản thân

Là một thành viên của CLB NEU Philharmonic, Lê Phương Anh (sinh viên năm thứ 2, lớp Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, Trường ĐH Kinh tế quốc dân) chia sẻ, khi tham gia CLB bạn không chỉ được thỏa sức thể hiện sự đam mê với bộ môn nghệ thuật này, mà còn được gặp gỡ với những nghệ sĩ nổi tiếng để được học hỏi những kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

Khi được hỏi vì sao học về kinh tế nhưng lại thích môn âm nhạc cổ điển, Phương Anh bất ngờ cho biết chính vì yêu môn nghệ thuật này mà bạn đã chọn học Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

“Mình yêu âm nhạc cổ điển nhưng đây là môn ít có sân chơi cho người trẻ, nên khi biết Trường ĐH Kinh tế quốc dân có CLB này mình đã chọn học ở đây”, Phương Anh tâm sự.

Buổi biểu diễn ra mắt CLB để lại ấn tượng cho khán giả bởi tính chuyên nghiệp và trẻ trung

btc

Nữ sinh 19 tuổi cũng chia sẻ: “Thực ra mọi người nghĩ đây là môn hàn lâm chỉ dành cho giới quý tộc, nhưng không phải vậy. Nếu ai yêu âm nhạc và biết lắng nghe thì cũng dễ cảm nhận.

Đặc biệt, dòng nhạc này còn giúp mọi người tập trung hơn trong công việc, giảm căng thẳng, áp lực, cân bằng cuộc sống. Có lẽ vì thế mà nó rất cần cho những người tham gia làm việc trong lĩnh vực kinh tế”.

Phương Anh cũng cho biết, chơi âm nhạc không chỉ để giải trí, mà những người làm kinh tế cũng có thể khởi nghiệp từ âm nhạc".

Theo Phương Anh, chỉ sau 1 năm tham gia CLB, bạn thấy được rèn luyện rất nhiều khả năng, cả trong học tập và cuộc sống, giúp phát triển bản thân và nhận ra rằng có thể khởi nghiệp từ âm nhạc. Hiện Phương Anh đảm trách công việc ở Ban Đối ngoại của CLB.

Khán giả đến xem buổi biểu diễn và ra mắt CLB của nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân

btc

“Khi tham gia xây dựng buổi trình diễn ra mắt CLB mang tên “The Alpha” trong tháng 9 vừa qua, chúng mình nhận ra rằng đây không chỉ là sân chơi cho các bạn trẻ đam mê âm nhạc cổ điển mà có thể xây dựng các chương trình biểu diễn có bán vé, để có kinh phí duy trì CLB, không cần đi xin tài trợ nữa”, Phương Anh nói.

Theo Phương Anh thì ngày càng có nhiều người tìm đến môn nghệ thuật này, nhưng chưa có nhiều nơi biểu diễn. Vì vậy CLB sẽ là nơi tiên phong đem âm nhạc cổ điển phục vụ khán giả trẻ.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục khát vọng đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng và nuôi dưỡng những thế hệ mầm non cho dòng nhạc kén khán giả này, và biết đâu, Neu Philharmonic sẽ còn làm được nhiều hơn thế, để dòng âm nhạc hàn lâm này có thể được trân quý và nhận diện nhiều hơn trong tương lai”, Phương Anh bày tỏ.

Làm giàu trải nghiệm văn hóa

Đánh giá về CLB, anh Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết đây là CLB mà nhà trường đặt sự kỳ vọng, với định hướng lan tỏa âm nhạc cổ điển, một cách dễ tiếp cận; tạo ra những sân chơi mới mẻ và chuyên nghiệp hơn cho sinh viên trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, CLB góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng những người trân quý môn nghệ thuật âm nhạc và biểu diễn.

Âm nhạc cổ điển đang được các bạn trẻ mang đến gần hơn với khán giả

btc

“Không thể phủ nhận âm nhạc cổ điển là một môn nghệ thuật mà vẻ đẹp của nó là tương đối khó nhằn để cảm nhận được trọn vẹn.

Tuy nhiên, thông qua các hoạt động khám phá thú vị mà CLB đã lên kế hoạch tổ chức và tiến hành trong thời gian vừa qua, có thể thấy các thành viên CLB đã được tạo một điều kiện tốt để tìm hiểu và thưởng thức âm nhạc cổ điển chất lượng cao trong không gian cởi mở, thân thiện.

Từ đó, làm giàu trải nghiệm văn hóa, tạo tư duy và thói quen thưởng thức nghệ thuật cho giới trẻ”, anh Tuấn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.