Thế hệ gen Z chọn trường như thế nào?

08/12/2022 16:06 GMT+7

Các chuyên gia marketing, công nghệ và truyền thông chia sẻ về những tác động đến gen Z trong quá trình chọn trường.

Thế hệ Gen Z quan tâm điều gì khi chọn trường?

Chiều nay 8.12, Báo Thanh Niên tổ chức cuộc gặp gỡ với lãnh đạo, đại diện các trường ĐH, CĐ khu vực phía nam để triển khai chương trình Tư vấn mùa thi 2023 cùng những hoạt động hỗ trợ mùa thi năm 2023.

Diễn giả chia sẻ với các khách mời tham gia chương trình

độc lập

Tham dự chương trình có hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 70 trường ĐH, CĐ trung cấp, các trung tâm ngoại ngữ và trung tâm du học phía Nam.

Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của 4 chuyên gia marketing, công nghệ và truyền thông chia sẻ về những tác động đến gen Z trong quá trình chọn trường.

Ban tổ chức trao hoa cảm ơn các diễn giả chương trình

độc lập

Ông Bùi Quang Tinh Tú, Giám đốc phát triển của JobHopin - nền tảng tuyển dụng thông minh bằng công nghệ AI đồng thời là nhà sáng lập của UAN-cộng đồng marketing và truyền thông, cho rằng có 3 yếu tố quyết định việc chọn trường của gen Z. Đó là vấn đề "học trường này thì "giá bao nhiêu và thu lại giá trị gì", "Học xong ra trường vẫn làm trái ngành, thì mình có cần chọn học trường này hay không" và "Có quá nhiều cơ hội nghề nghiệp mà không cần học ĐH, vậy mình có cần đi học ĐH hay không".

Các chuyên gia Lê Đình Hiếu, Hạnh Lê, Hà Lâm Tú Quỳnh cũng đưa ra những vấn đề về cách thu hút gen Z mà các trường ĐH, CĐ và trung cấp đang rất quan tâm.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại cuộc gặp gỡ

ngọc dương

Hơn 100 đại biểu có mặt tại buổi gặp gỡ

ngọc dương

Ông Bùi Quang Tinh Tú chia sẻ về gen Z chọn trường

ngọc dương

Đại diện các trường tại buổi gặp gỡ

ngọc dương

Chuyên gia Lê Đình Hiếu

ngọc dương

Chuyên gia Hạnh Lê

độc lập

Chuyên gia Hà Lâm Tú Quỳnh

độc lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.