Yemen kêu gọi quốc tế can thiệp bằng lực lượng trên bộ

07/05/2015 09:56 GMT+7

(TNO) Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp bằng lực lượng trên bộ để cứu nguy nước này trước tình hình xung đột ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố Aden và Taiz, theo Reuters ngày 7.5.

(TNO) Yemen kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp bằng lực lượng trên bộ để cứu nguy nước này trước tình hình xung đột ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố Aden và Taiz, theo Reuters ngày 7.5.

Yemen vẫn chìm trong cuộc xung đột - Ảnh: Reuters
Đại sứ Yemen tại Liên Hiệp Quốc, ông Khaled Alyemany ngày 6.5 đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp bằng lực lượng trên bộ để cứu nguy Yemen, trong bối cảnh nước này đang chìm trong cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an, Đại sứ Yemen cũng hối thúc các nhóm hoạt động về nhân quyền vào cuộc. Chính phủ Yemen cáo buộc lực lượng nổi dậy Houthi đã sát hại nhiều dân thường và ngăn cản đội ngũ y tế làm việc.
Theo Reuters, chỉ trong ngày 6.5, cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng 120 người, chủ yếu là dân thường. Lực lượng Houthi cũng đã mở rộng quyền kiểm soát ở thành phố Aden, bất chấp các đợt không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.
Đây không phải lần đầu tiên giới chức Yemen kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Ngày 24.3, Tổng thống Yemen, ông Abed Rabbo Mansour Hadi gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước vùng Vịnh và Liên đoàn Ả Rập can thiệp quân sự để bảo vệ Yemen khỏi sự đánh chiếm của lực lượng Houthi.
Đến ngày 26.3, liên quân 8 nước do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã hưởng ứng lời kêu gọi và bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào quân Houthi. Ngày 3.5 vừa qua, liên quân cũng đã đưa bộ binh đến thành phố Aden, miền nam Yemen, theo AFP.
Cuộc khủng hoảng tại Yemen đang gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Thương vong tiếp tục gia tăng trong chiến dịch không kích của liên quân. Tính đến nay, chiến dịch quân sự này đã làm ít nhất 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.